Ngọc lục bảo nhân tạo ở Nga

VTV |

Viên ngọc nhân tạo này có màu xanh lục, trong suốt, trông rất giống một viên ngọc lục bảo tự nhiên.

Một viên ngọc sáng lấp lánh không nhất thiết phải được khai thác từ trong lòng đất, mà nó có thể được ra đời từ nhà máy sản xuất đá nhân tạo Tairus ở Nga.

Theo nhà máy Tairus, quy trình làm ra loại ngọc này khá phức tạp, với vật liệu chủ yếu là đá ngọc bích. Sau khi nghiền nát, đá được cho vào thùng chứa đặc biệt, được gọi là "nồi hấp". Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, bột đá hòa tan và hình thành các tinh thể ngọc lục bảo.

Ngọc lục bảo nhân tạo cũng có thể phản chiếu ánh sáng rất tốt. Hiện nhà máy này cũng đang nghiên cứu để phát triển các loại đá quý khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại