Ngoại trưởng Trung Quốc hội kiến đại sứ các nước ASEAN, nói về Biển Đông

PV |

Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội kiến với Đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bắc Kinh tối 14/11 (giờ địa phương).

Ngoại trưởng Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Trung Quốc luôn ủng hộ việc xây dựng cộng đồng ASEAN và vị trí trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ hợp tác khu vực. Trung Quốc và ASEAN sắp cùng tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại và xem đây là sự kiện quan trọng đối với định hướng phát triển quan hệ Trung Quốc - ASEAN trong 30 năm tới.

Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ vaccine cho các nước ASEAN cho đến khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, hợp tác với các nước ASEAN xây dựng phiên bản mới của Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số và xanh, ban hành các biện pháp tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đầy đủ, đúng tiến độ.

Đối với vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và bày tỏ hy vọng Trung Quốc cùng ASEAN sẽ tận dụng cơ hội này để thúc đẩy tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC, cùng giữ gìn hòa bình, ổn định tại Biển Đông và tìm kiếm hợp tác cùng thắng.

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Vương Nghị đã giới thiệu những thành tựu chính của Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết kết quả của hội nghị sẽ dẫn đường cho Trung Quốc hướng đến mục tiêu 100 năm lần thứ 2 với những bước đi vững chắc hơn. Trung Quốc phát triển sẽ đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và phát triển của các quốc gia trên thế giới.

Đại sứ các nước ASEAN tại Trung Quốc chúc mừng việc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 6 Khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc phát triển quan hệ ASEAN- Trung Quốc cũng như sự hỗ trợ tích cực của Trung Quốc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của ASEAN. ASEAN hy vọng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, kinh tế xanh, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân và phát triển bền vững nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho người dân, thúc đẩy ổn định và thịnh vượng của khu vực./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại