Nữ doanh nhân Trung Quốc đột nhập vào dinh thự của cựu TT Trump bị trục xuất về nước

Minh Thu |

Nữ doanh nhân Trung Quốc từng đột nhập trái phép vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Trump đã bị trục xuất về nước.

Nữ doanh nhân Trung Quốc từng đột nhập trái phép vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Trump đã bị trục xuất về nước.

Cô Zhang Yujing (33 tuổi), nữ doanh nhân người Trung Quốc, đã bị trục xuất về nước vào cuối tuần qua sau hơn 2 năm thi hành án ở Mỹ.

Zhang từng bị cáo buộc đột nhập bất hợp pháp vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida của cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 3/2019 và nói dối các nhân viên mật vụ.

Nữ doanh nhân Trung Quốc đột nhập vào dinh thự của cựu TT Trump bị trục xuất về nước - Ảnh 1.

Nữ doanh nhân Trung Quốc Zhang Yujing từng đột nhập vào dinh thự của cựu Tổng thống Trump đã bị trục xuất về nước. (Ảnh: Reuters)

Tờ Miami Herald đưa tin, Zhang được chuyển cho các quan chức nhập cư Mỹ để trục xuất về nước vào tháng 12/2019 sau 8 tháng ngồi tù vì tội xâm nhập trái phép. Tuy nhiên, cô này tiếp tục bị giam giữ tại Trại giam hạt Glades suốt 24 tháng tiếp theo. Nguyên nhân là do thủ tục trục xuất Zhang bị trì hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trước đây, trong quá trình thẩm vấn, Zhang khai rằng cô ta muốn tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago “để gặp Tổng thống và gia đình Tổng thống vì muốn kết bạn”.

Khi các thẩm phán đặt câu hỏi liệu cô có chắc sẽ gặp được Tổng thống khi xâm nhập vào dinh thự Mar-a-Lago, Zhang đã cười lớn và nói cô cũng hy vọng được gặp nhiều người khác nữa.

Thậm chí, Zhang đã nói với Thẩm phán quận Roy Altman rằng chính ông Trump đã nói với các phóng viên về việc mời Zhang tới Mar-a-Lago. Nhưng Thẩm phán Altman nhấn mạnh đây chỉ là lời nói dối.

Hiện vẫn không rõ Zhang đột nhập vào dinh thự của cựu Tổng thống Trump để làm gì. Theo các thẩm phán, rõ ràng mục đích của Zhang không chỉ là có cơ hội chụp ảnh để khoe.

Bởi trong phiên tòa hồi tháng 4/2019, công tố viên cho hay Zhang bị bắt khi mang theo người 2 hộ chiếu Trung Quốc và 1 thiết bị chứa mã độc máy tính. Ngoài ra, phòng khách sạn của Zhang còn có camera ẩn, 9 USB, 5 thẻ sim và 1 điện thoại di động, 8.000 USD tiền mặt, một số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Sau thời gian thụ án 8 tháng tù và bị các quan chức nhập cư Mỹ giam quá lâu, Zhang đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng và bày tỏ mong muốn được trục xuất sớm về Trung Quốc.

Theo Miami Herald, Zhang đã viết một lá đơn vào tháng 12/2020 về việc mong muốn quá trình giải quyết thủ tục trục xuất được tiến hành nhanh hơn, nhưng không thành công.

Trong lá đơn viết bằng tiếng Anh khi đang bị giam ở Trại giam hạt Glades, Zhang cho hay cô ta không còn tiền để gọi điện cho gia đình đang ở Trung Quốc và cần một luật sư để đòi quyền tự do và về nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại