Ngoại trưởng Triều Tiên gặp Tổng thống Putin, Nga đã khẳng định gì?

Đông Phong |

Hợp tác Nga - Triều Tiên phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, thương mại, khoa học và cả lĩnh vực nhạy cảm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tại Điện Kremlin, Moscow ngày 17/1. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tại Điện Kremlin, Moscow ngày 17/1. Ảnh: RT

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui mới đây đã có cuộc diện kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, theo RT.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đã nghe 2 nhà ngoại giao thông báo về kết quả cuộc thảo luận song phương trước đó, được xây dựng dựa trên “những thỏa thuận mà cả hai vị nguyên thủ quốc gia đã đạt được gần đây".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo chí cho biết, cuộc đàm phán tuần này đã đề cập đến sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên trong các lĩnh vực văn hóa, thương mại, khoa học và các lĩnh vực khác.

Ông cũng cho biết Moscow sẽ tiếp tục ủng hộ hòa bình và ổn định lâu dài ở Đông Bắc Á.

Trang Reuters đưa tin, phía Nga đã bày tỏ sự ủng hộ với việc hợp tác với Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực "nhạy cảm".

“Triều Tiên là đối tác rất quan trọng của chúng tôi và chúng tôi đang tập trung vào việc phát triển hơn nữa mối quan hệ đôi bên trong mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực nhạy cảm” - ông Peskov nói.

Tờ báo Anh lưu ý, Mỹ cùng các đồng minh đã lên án và cáo buộc Bình Nhưỡng chuyển giao tên lửa cho Nga nhằm phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Cả Nga và Triều Tiên đều nhiều lần bác bỏ những lời cáo buộc này.

Moscow cho biết họ sẽ phát triển quan hệ với bất kỳ quốc gia nào họ muốn và sự hợp tác của họ với Bình Nhưỡng không trái với các thỏa thuận quốc tế.

Tại cuộc gặp người đồng cấp Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Lavrov nêu rõ, cách tiếp cận của Mỹ và "các vệ tinh của Mỹ ở khu vực", đang "tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của Triều Tiên" và sẽ không dẫn đến tiến bộ trong việc giảm căng thẳng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chấm dứt bất kỳ bước đi nào dẫn đến leo thang căng thẳng" - Ngoại trưởng Nga nhận định.

Theo nhà ngoại giao Nga, Mỹ và các đồng minh đang làm xói mòn các cơ chế lâu đời ở châu Á-Thái Bình Dương trong khi cố gắng xây dựng các khối và phát triển cơ sở hạ tầng của NATO trong khu vực.

Ông Lavrov nhấn mạnh Moscow sẽ "giải quyết toàn diện và công bằng" khi phát triển quan hệ với Triều Tiên.

“Chúng tôi luôn ủng hộ việc thiết lập một tiến trình đàm phán không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào nhằm đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trên khắp Đông Bắc Á”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết.

Bà Choe đáp lại bằng cách cảm ơn sự hỗ trợ của Nga và cho biết Bình Nhưỡng đang hướng tới tăng cường quan hệ với Moscow hơn nữa vào năm 2024, vì lợi ích của cả hai quốc gia.

Chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng trong những tuần gần đây, sau các cuộc tập trận quân sự chung do Hàn Quốc và Mỹ tiến hành.

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, còn gọi đây là cuộc "diễn tập xâm lược" nhằm vào miền Bắc.

Clip Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Nga.

Sự thật về câu nói 'Biên giới Nga không kết thúc ở đâu' của ông Putin xuất hiện trên đường phố Moscow

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại