Dỡ bỏ di sản biểu tượng, ông Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng giành cả bán đảo bằng vũ lực

An An |

Chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố: "Triều Tiên không muốn chiến tranh nhưng cũng không có ý định tránh điều đó".

Dỡ bỏ tháp biểu tượng

Hãng tin CNN dẫn thông tin từ Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 15/1 tuyên bố sẽ dỡ bỏ cổng vòm chào mừng triển vọng thống nhất bán đảo Triều Tiên do cha ông - cố lãnh đạo Kim Jong Il xây dựng ở Bình Nhưỡng.

Nằm ở cửa vào phía Nam thủ đô Bình Nhưỡng và khu phi quân sự ngăn cách hai miền Nam Bắc, cổng vòm mang tên Tháp kỷ niệm Ba Hiến chương thống nhất đất nước được hoàn thành vào năm 2001 sau hai năm xây dựng.

Công trình này tượng trưng cho những nỗ lực của hai cố lãnh đạo Kim Jong Il và Kim Il Sung trong việc đưa ra đường lối thống nhất hai miền bán đảo Triều Tiên.

Về mặt lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh nhưng cả hai bên từ lâu đã tuyên bố mục tiêu cuối cùng là "một ngày nào đó sẽ thống nhất bán đảo theo phương thức hòa bình và coi nhau như thành viên trong cùng một gia đình".

Dỡ bỏ di sản biểu tượng, ông Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên sẵn sàng giành cả bán đảo bằng vũ lực- Ảnh 1.

Tháp kỷ niệm Ba Hiến chương thống nhất đất nước. Ảnh: CNN

Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ehwa ở Seoul, đánh giá việc từ bỏ chính sách thống nhất hòa bình với Hàn Quốc cho thấy Chủ tịch Kim Jong Un đang gửi thông điệp mạnh mẽ trong nước rằng những thách thức của Triều Tiên là do tác động từ bên ngoài.

Để ngỏ khả năng thống nhất bằng quân sự

Theo CNN, một nội dung trong ba hiến chương của cố lãnh đạo Kim Jong Il và là nguyên tắc được cố lãnh đạo Kim Il Sung đưa vào chính sách của Triều Tiên vào những năm 1970, đó là "sự thống nhất quốc gia phải đạt được bằng các biện pháp hòa bình mà không cần dùng đến vũ khí”.

Nhưng ông Kim Jong Un hôm 15/1 nhấn mạnh, Hàn Quốc là "kẻ thù chính và kẻ thù mãi mãi" và khẳng định: "Triều Tiên không muốn chiến tranh nhưng cũng không có ý định tránh điều đó".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng “nguy cơ bùng nổ chiến tranh do đụng độ vật lý đã trở nên trầm trọng hơn". Ông cũng tuyên bố rằng nếu chiến tranh xảy ra, Triều Tiên sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ bán đảo bằng vũ lực.

"Trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, tôi nghĩ điều quan trọng là phải suy tính về vấn đề kiểm soát hoàn toàn, bình định và khôi phục Hàn Quốc cũng như sáp nhập vào lãnh thổ của Triều Tiên", ông Kim tuyên bố. 

"Nếu đối phương châm ngòi cho dù chỉ một tia lửa chiến tranh, Triều Tiên sẽ huy động mọi sức mạnh quân sự có sẵn, bao gồm cả vũ khí hạt nhân và kiên quyết trừng phạt [đối phương]".

Sách Trắng Quốc phòng năm 2022 của Hàn Quốc, xuất bản vào đầu năm 2023, lần đầu tiên sau 6 năm tuyên bố nhà nước Triều Tiên cùng lực lượng vũ trang nước này là "kẻ thù của chúng ta".

Cũng tại cuộc họp ngày 15/1, Quốc hội Triều Tiên đã tuyên bố bãi bỏ Ủy ban Thống nhất Hòa bình Quốc gia, Cục Hợp tác Kinh tế Quốc gia và Cục Du lịch Quốc tế Kumgangsan. Tất cả các cơ quan này đều được xây dựng để xúc tiến hợp tác với Hàn Quốc.

Hàn Quốc lên tiếng

Hôm 16/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói chính phủ của ông sẽ không bị đe dọa bởi những lời tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

"Nếu Triều Tiên khiêu khích, chúng tôi sẽ trừng phạt họ mạnh gấp nhiều lần", ông Yoon nói tại cuộc họp Nội các ở Seoul.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại