Ngoại trưởng Nhật triệu đại sứ Trung Quốc yêu cầu rút tàu

Duy Linh |

Đích thân Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Fumio Kishida ngày 9-8 đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản để phản đối và yêu cầu Bắc Kinh rút ngay lập tức các tàu ra khỏi khu vực xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo hãng tin Kyodo, đây là lần thứ hai trong vòng năm ngày qua Nhật Bản triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối.

Trước đó, ngày 5-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Shinsuke Sugiyama đã triệu tập Đại sứ Cheng đến để trao công hàm phản đối song cho đến ngày hôm nay mọi việc vẫn chưa có chuyển biến.

Đây cũng là lần đầu tiên đích thân Ngoại trưởng Kishida, một thành viên nội các chính phủ, lên tiếng trước các hành động gần đây của Bắc Kinh trên biển Hoa Đông.

Nói trực tiếp với đại sứ Trung Quốc tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 9-8, Ngoại trưởng Kishida nhấn mạnh: "Phía Trung Quốc đang cố gắng thay đổi hiện trạng một cách phiến diện. Tôi không thể không nói điều này, bởi tình hình xung quanh quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc đang xấu đi rõ rệt".

Ông Kishida cũng khẳng định, Nhật Bản không chấp nhận hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng của Trung Quốc, điển hình như việc đưa tàu đến khu vực xuanh quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, vốn được Tokyo xem như vùng lãnh hải của mình.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong một thông cáo sau đó cho hay, Ngoại trưởng Kishida đã yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay các tàu của chính phủ Trung Quốc ra khỏi khu vực trên nếu muốn hạ nhiệt và giải quyết căng thẳng.

Đáp lại, Đại sứ Trung Quốc, Cheng Yonghua tuyên bố, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và tranh chấp nên được giải quyết thông qua đối thoại.

Nói với các phóng viên sau đó, ông Cheng cho biết: "Tôi nói với ông ấy (Ngoại trưởng Nhật Bản - NV) rằng việc các tàu Trung Quốc hoạt động ở đó là hoàn toàn tự nhiên".

Căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc bắt đầu leo thang sau khi có báo cáo hàng chục tàu hải cảnh và tàu công vụ Trung Quốc xuất hiện gần khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi cuối tuần rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại