Ngoại trưởng Mỹ bị điều tra vì ghi hình phát biểu Đại hội đảng khi công du Israel

Hà Linh |

Phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa đã được ghi hình khi ông đang công du Israel. Điều này đã vấp phải nhiều chỉ trích cũng như đối mặt một cuộc điều tra của Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ.

Kênh CNBC (Mỹ) đánh giá động thái này của ông Pompeo đi ngược lại với đường lối tách biệt lãnh đạo an ninh quốc gia và ngoại giao khỏi vấn đề phe phái chính trị.

Chủ tịch ban giám sát và điều tra thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ - ông Joaquin Castro đánh giá diễn biến trên là “bất thường và chưa từng có tiền lệ” đồng thời cho rằng có thể là hành vi trái phép. Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã mở điều tra về hành động của Ngoại trưởng Pompeo.

Nhiều chuyên gia chính sách ngoại giao đã bất bình cho rằng phát biểu được ghi hình trong chuyến công du của ông Pompeo vi phạm “rào bảo vệ” cuối cùng để tách các nhà ngoại giao khỏi chiến dịch vận động tranh cử.

Giáo sư Daniel Drezner tại Trường Luật và Ngoại giao The Fletcher thuộc Đại học Tufts (Mỹ) nhận định: “Ngoại trưởng là người đại diện lợi ích quốc gia không nên có tham gia vào vị trí có tính phe phái chính trị hoặc bất cứ điều gì”.

Ông Pompeo đã ghi hình phát biểu từ Jerusalem, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm Trung Đông 4 ngày từ 24/8. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Ngoại trưởng Pompeo ghi hình phát biểu “trong quyền hạn cá nhân” của ông này và không trưng dụng bất cứ nguồn lực nào của Bộ Ngoại giao. Do vậy, Bộ Ngoại giao sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ chi phí nào cho động thái này.

Đạo luật Hatch được ban hành năm 1939 tại Mỹ cấm nhân viên một số cơ quan nhất định trong chính phủ sử dụng vị trí của bản thân để ủng hộ hoặc phản đối một ứng cử viên cho chức vụ thuộc cơ quan liên bang. Nhưng cơ quan phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã bác bỏ phàn nàn về việc sử dụng nguồn lực liên bang và nói rằng điều này tuân thủ với pháp luật.

Trước đây từng có nghi vấn Ngoại trưởng Pompeo sử dụng nguồn lực chính phủ liên bang cho mục tiêu chính trị cá nhân. Hồi tháng 5/2020, Tổng thống Trump đột ngột sa thải Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Steve Linick mà không có giải thích rõ ràng nào. Ở thời điểm này, văn phòng ông Linick đang điều tra 2 cáo buộc liên quan đến Ngoại trưởng Pompeo: về việc ông này chấp thuận hợp đồng bán vũ khí hàng tỷ USD cho Saudi Arabia “phớt lờ” quốc hội và nghi vấn người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cùng vợ lạm dụng nguồn lực chính phủ khi để nhân viên làm việc nhà cho họ.

Một số chuyên gia nghi ngờ rằng việc Ngoại trưởng Pompeo phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa vào tối 25/8 (theo giờ địa phương) ngoài mục đích ủng hộ Tổng thống Trump còn vì mục tiêu khác là thu được cơ sở cử tri ủng hộ cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại