Ngoài giấy báo nở hoa, người ta còn làm được cả "bút chì mọc thành cây" như có phép màu kỳ diệu

L.T |

Nhờ sự sáng tạo không giới hạn cộng với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ tiên tiến, con người đã biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể, góp phần giúp Trái đất của chúng ta xanh mãi một màu.

Bút chì khi đã quá ngắn mà không thể cầm viết được nữa thì chẳng còn cách nào khác là bạn phải vứt chúng vào thùng rác, bởi có muốn tái chế cũng khó để dùng chúng vào việc gì khác nữa.

Mà bút chì lại là dụng cụ học tập không thể thiếu với các bạn học sinh, sinh viên. Mỗi năm học trôi qua, một học sinh có thể dùng đến hàng chục chiếc bút chì, đấy là còn chưa kể vài hộp bút chì màu hàng mấy chục chiếc nữa.

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng từ những chiếc bút chì không thể dùng được nữa ấy có thể mọc lên cây con?

Hẳn là ai cũng lắc đầu cho rằng đó là điều hoang đường. Nhưng nếu bạn dùng những chiếc bút chì có tên Sprout Pencil (Bút Mầm cây) thì điều tưởng chừng như không thể ấy lại hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài giấy báo nở hoa, người ta còn làm được cả bút chì mọc thành cây như có phép màu kỳ diệu - Ảnh 1.

Bạn có tin những chiếc bút chì này có thể mọc thành cây?

Đó là sản phẩm sáng tạo của 3 sinh viên tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ. Họ đã cùng nhau nghiên cứu và làm ra chiếc bút chì có thể mọc thành cây khi cắm xuống đất.

Điểm đặc biệt khiến bút chì mầm cây này không giống các loại bút chì bình thường có tẩy ở đuôi bút khác là ở chỗ phần cuối của bút có một viên bọc các hạt giống cây.

Khi chiếc bút còn quá ngắn và không thể dùng để viết được nữa, bạn có thể trồng nó xuống đất để viên bọc tự phân hủy và các hạt có thể nảy mầm thành các loại cây khác nhau.

Ngoài giấy báo nở hoa, người ta còn làm được cả bút chì mọc thành cây như có phép màu kỳ diệu - Ảnh 2.

Thì ra bút chì mọc thành cây là có thật!

Loại bút chì này được chế tạo từ gỗ tuyết tùng hiện được trồng ở rất nhiều nơi. Phần lõi bút chì được làm từ hỗn hợp đất sét và than chì, phần đuôi cây bút vốn thường được bố trí cục tẩy thì nay được thay bằng một túi vật liệu hữu cơ, bên trong chứa đựng hạt giống.

Vậy nên tổng thể từ đầu đến cuối cây bút đều "thân thiện với môi trường".

Những chiếc bút chì Sprout có đủ loại, từ bút chì đen đến bút chì màu và mang nhiều loại hạt giống của các loại cây như hướng dương, húng quế, rau mùi, bạc hà, hoa oải hương, cây xô thơm, cà chua, ớt xanh, cúc kim tiền, cúc vạn thọ, hoa lưu ly, dâu tây, và đậu ngọt...

Bên cạnh đó, mỗi chiếc bút có 3 hạt giống của cùng một loại hoa hoặc thảo dược để tăng tỉ lệ nảy mầm thành công. Các hạt này đã được bảo quản cẩn thận trong lớp vỏ hữu cơ và sẽ không nảy mầm cho đến khi nó được tiếp xúc với đất và được tưới nước.

Ngoài giấy báo nở hoa, người ta còn làm được cả bút chì mọc thành cây như có phép màu kỳ diệu - Ảnh 3.

Khi bút chì đã quá ngắn không thể sử dụng được nữa, bạn hãy cắm nó xuống đất như thế này.

Ngoài giấy báo nở hoa, người ta còn làm được cả bút chì mọc thành cây như có phép màu kỳ diệu - Ảnh 4.

Thời gian sau bạn sẽ thu được thành quả bất ngờ.

Sau một chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng Kickstarter, dự án của 3 sinh viên trẻ ở MIT đã "lọt vào mắt xanh" của lãnh đạo quỹ phát triển bền vững Michael Stausholm ở Đan Mạch và cuối cùng hai bên đã thành lập công ty sản xuất sản phẩm này vào giữa năm 2013, mang tên Sprout World.

Từ khi ra mắt thị trường, trong một tháng đã có 450.000 chiếc được bán ra trên hơn 60 nước khác nhau.

Một lượng lớn các khách hàng chuyển đã từ các loại bút bi sang dùng bút chì thân thiện với môi trường này, bao gồm các hãng lớn trên thế giới như Ngân hàng Hoa Kỳ, Quỹ động vật hoang dã thế giới, TedX và thậm chí là cả Vatican.

Ngoài giấy báo nở hoa, người ta còn làm được cả bút chì mọc thành cây như có phép màu kỳ diệu - Ảnh 6.

Các gói bút chì Sprout hiện có bán trên trang Amazon với giá 14,95 USD.

Những năm trước, một trong những tờ nhật báo nổi tiếng nhất xứ sở hoa anh đào, tờ Mainichi Shimbunsha (Nhật Bản) cũng đã khiến cả thế giới nể phục vì phát minh và đưa vào sản xuất loại giấy báo "ngàn năm".

Bởi lẽ, loại giấy báo của họ có thể được "tái chế" theo cách rất đặc biệt và vô cùng sáng tạo.

Ngoài giấy báo nở hoa, người ta còn làm được cả bút chì mọc thành cây như có phép màu kỳ diệu - Ảnh 7.

Khi bạn đọc xong một tờ báo Mainichi, bạn chỉ cần xé nhỏ tờ giấy báo và đặt nó xuống chậu đất tơi xốp, sau đó tưới lên một chút nước, vài tuần sau đó bạn sẽ bất ngờ vì những gì mà tờ báo có thể làm, có thể là một chậu hoa, một luống rau sạch mini hay những loại cây thảo mộc hạt nhỏ.

Còn tờ báo bạn mua sẽ mọc lên cây gì thì đó là bí mật cho đến khi cây lớn lên...

(Nguồn: Tổng hợp)

http://www.iflscience.com/environment/these-pencils-can-grow-plants-if-you-place-them-pot/

https://www.lifegate.com/people/lifestyle/newspaper-becomes-a-plant

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại