Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy

NEGRONI |

Đây là những loại hoa được lựa chọn để trang trí trong ngày Tết vì nó mang đậm không khí mùa xuân, tươi vui, và ý nghĩa tốt lành cho năm mới.

Tết đến, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa thực phầm đồ đạc thì người dân cũng rất quan tâm đến chuyện trang trí, làm đẹp cho gian nhà. 

Đào, quất, mai... là những loại cây được lựa chọn để trang trí trong ngày Tết vì nó mang đậm không khí mùa xuân, tươi vui, và ý nghĩa tốt lành cho năm mới. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó người ta cũng thường cắm thêm những loại hoa khác để căn nhà trở nên sinh động hơn, ấm cúng hơn và theo phong thủy thì những loại hoa này cũng đem đến rất nhiều may mắn và hạnh phúc.

Hoa lay ơn

Ngoài quất, ngoài đào, nhắc đến Tết là người ta sẽ nhớ ngay đến hoa lay ơn. Đúng như tên gọi, loài hoa này tượng trưng cho danh dự, lòng trung thành, sự biết ơn và trân trọng. 

Thường các chị các mẹ chọn hoa lay ơn với màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng và bày biện trong một lọ hoa cao, dài đặt trong phòng khách hoặc để trên ban thờ.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 1.

Hoa lay ơn với sắc cam khiến không gian bừng thêm sức sống.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 2.

Loài hoa này thường được bày biện trên ban thờ để thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng với tổ tiên.

Hoa thược dược

Thược dược là một loài hoa truyền thống cho ngày Tết mà chỉ cần nhìn thấy đã có thể gợi nhắc người ta nhớ về những ngày xưa cũ. 

Với màu sắc rực rỡ, bắt mắt, những bông hoa này có thể làm không gian sống trở nên rực rỡ và sinh động hơn. Đồng thời cũng khiến những ngày mùa xuân trở nên ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 3.

Những sắc hoa rực rỡ cho ngày xuân thêm ấm áp.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 4.

Đây cũng là loài hoa đem đến sự tươi vui, hạnh phúc.

Hoa hải đường

Hoa hải đường thường nở rộ vào những ngày đầu xuân, cũng vào đúng dịp Tết Nguyên Đán nên được nhiều người ưa chuộng. Đây cũng là loài hoa mang lại nhiều may mắn và tài lộc đến cho gia chủ. 

Cánh hoa với màu sắc đỏ thắm, nhị vàng rực rỡ, hoa hải đường chắc chắn sẽ khiến cho không gian gia đình bạn bừng lên sức sống mạnh mẽ.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 5.

Sắc đỏ rực rỡ đem lại may mắn cho gia chủ.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 6.

Là loài hoa mọc đúng dip Tết đến xuân về nên được rất nhiều người ưa chuộng.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền thường được trồng ngay trong vườn nhà, mỗi khi đến dịp Tết Nguyên Đán, các chị các mẹ thường cắm một vài bông trong phòng khách hoặc ban thờ. 

Loài hoa này mang nhiều ý nghĩa về tài lộc, may mắn, tuổi thọ nên được nhiều người yêu hoa săn lùng.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 7.

Đúng như tên gọi, loài hoa này tượng trưng cho may mắn và tài lộc.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 8.

Với nhiều màu sắc đa dạng nên hoa đồng tiền được các chị em vô cùng ưa thích.

Hoa tulip

Nhắc đến hoa tulip người ta thường nghĩ ngay đến Hà Lan. Loài hoa ngoại nhập này tượng trưng cho sự nổi tiếng, tình yêu và giàu có. 

Hoa tulip có thể được trồng trong chậu hoặc cắm trong bình hoa, thời gian chơi khá lâu nên được chị em ưa thích.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 9.

Loài hoa ngoại lai mang nhiều ý nghĩa về tình yêu, sự nổi tiếng.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 10.

Sắc hoa rực rỡ khiến phòng khách nhà bạn thêm vui tươi.

Hoa mimosa

Hoa mimosa thường mọc thành từng chùm vàng rực rỡ đầy kiêu sa. 

Vẻ đẹp quyến rũ của mimosa nổi bật trên nền lá xanh lấp lánh ánh bạc khiến ai nhìn thấy cũng choáng ngợp ngay lập tức. Loài hoa này tượng trưng cho tình cảm chân thành và lòng cảm thông sâu sắc. 

Đây cũng là loài hoa đặc trưng cho vùng đất Đà Lạt mộng mơ.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 11.

Sắc vàng kiêu sa lộng lẫy của hoa mimosa.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 12.

Loài hoa mang ý nghĩa về lòng chân thành và sự cảm thông sâu sắc.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 13.

Hiện nay hoa mimosa đã được nhân giống khắp nơi tại Đà Lạt.

Hoa peony

Mấy năm gần đây, hoa peony hay còn gọi là hoa mẫu đơn được người yêu hoa săn lùng ráo riết. Đây là những đóa hoa to rạng rỡ, cánh mỏng nhưng mang đầy vẻ kiêu sa. 

Đây là loài hoa tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng với nhiều màu sắc rực rỡ đang là xu hướng sành điệu của rất nhiều bạn trẻ Việt.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 14.

Loài hoa rực rỡ tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu sang.

Ngoài đào và quất, những loại hoa này cũng nên được trang trí trong nhà bạn cho Tết thêm đầm ấm sum vầy - Ảnh 15.

Sắc hoa rực rỡ của loài hoa này sẽ khiến người khó tính nhất cũng phải mê mẩn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại