Nghiên cứu gây sốc: Cứ 80 giây có một người Mỹ tử vong vì Covid-19

Hồng Anh |

Một nghiên cứu mới đây cho biết, trung bình cứ mỗi 80 giây có ít nhất một người Mỹ tử vong do dịch bệnh Covid-19 trong 7 ngày qua.

Các con số thống kê đầy nghiệt ngã đã được NBC News lần đầu công bố vào hôm qua (5/8), trong đó lưu ý đã có 7.486 ca tử vong do dịch bệnh trong 7 ngày qua. Số liệu mới nhất cho thấy có sự tăng tốc trong tỷ lệ tử vong. Trước đó vào tháng 7/2020, nước Mỹ ghi nhận trung bình cứ mỗi 102 giây có một ca tử vong.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) dự báo, số ca tử vong tại quốc gia này có thể lên tới 173.000 người cho đến ngày 22/8, tương đương gần 1.000 người chết mỗi ngày, tính trong tháng 8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứng chịu nhiều chỉ trích về cách đối phó với dịch bệnh Covid-19. Ông dường như xem nhẹ nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh tại nhiều bang trên toàn quốc, khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 sẽ tự biến mất, đồng thời yêu cầu mở cửa lại các trường học trong mùa thu.

Một cuộc thăm dò dư luận do NPR / Ipsos công bố ngày 4/8 cho biết, 2/3 số người được hỏi cho rằng Mỹ đang ứng phó với dịch bệnh kém hơn nhiều so với các quốc gia khác. Phần lớn những người được hỏi cũng ủng hộ việc thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế sự gia tăng số ca mắc Covid-19./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại