Nghịch tử dùng búa đánh liên tục vào đầu cha đẻ

Đình Thức |

Sau khi uống bia, thấy cha ruột đang ngủ, Lâm cầm búa đánh dù nạn nhân bỏ chạy nhưng y vẫn đuổi theo đánh đến chấn thương sọ não.

Ngày 18/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lâm (SN 1962, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) 7 năm tù giam về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Huân, cha ruột của Lâm.

Theo cáo trạng, tối ngày 7/7/2016, Lâm ngồi uống bia gần nhà. Sau khi uống hết 3 lon bia, Lâm thấy ông Huân nằm ngủ trên giường phía trong nhà nên lấy một cây búa đóng đinh đi đến gần.

Sau đó, Lâm lật chiếc mũ ông Huân đang đội rồi dùng búa đánh mạnh 2 cái vào đầu cha ruột. Ông Huân đỡ được một cú đánh rồi bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.

Tuy nhiên, Lâm đuổi kịp cha và tiếp tục dùng búa đánh thêm 4 nhát vào vùng đầu. Lúc này, búa bị rơi cán nên Lâm đi vào nhà lấy một ống tuýp dài hơn một mét để quay lại đánh ông Huân.

Nhiều người hàng xóm phát hiện kịp thời sự việc nên chạy đến can ngăn, đưa ông Huân đi cấp cứu. Ông Huân bị chấn thương sọ não và được các bác sĩ cứu sống nhưng mang thương tật vĩnh viễn 29%.

Sau khi gây án, Lâm đã bị công an quận Hải Châu bắt giữ để phục vụ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại