Lời khai nghịch tử đánh bố gãy xương sườn: Nghi bố lấy trộm 5 triệu đồng

Ngọc Tú |

Tại cơ quan công an, Tới thừa nhận hành vi đánh bố nhưng thái độ bất cần, không hợp tác.

Dùng vỏ chai thủy tinh tra hỏi bố chuyện trộm tiền rồi đánh đập

Ngày 14/12, Thiếu tá Nguyễn Thái Sơn - Phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an đang tạm giam Nguyễn Văn Tới (SN 1987, trú xóm 4, xã Hưng Lợi) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo Thiếu tá Sơn, bước đầu tại cơ quan công an Tới thừa nhận hành vi đánh đập bố mình là ông Nguyễn Võ Năng (SN 1959). Tuy nhiên Tới tỏ thái độ bất cần, thiếu hợp tác với điều tra viên.

Lời khai nghịch tử đánh bố gãy xương sườn: Nghi bố lấy trộm 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Tới bị bắt tại nhà riêng.

Tới khai lý do đánh đập bố mình là bắt nguồn từ việc nghi bố lấy trộm 5 triệu đồng tiền của em trai gửi về từ nước ngoài để nuôi cháu. Tuy nhiên, Tới cho biết không hề bắt được hay có chứng cứ nào để chứng minh bố đã lấy tiền.

Tối 23/11, sau khi đi công việc về, Tới đến căn nhà hoang mà bố mình đang ở rồi mang theo vỏ chai thủy tinh để đe dọa ông Năng. Tới tra hỏi chuyện bố mình trộm tiền nhưng ông Năng khẳng định không lấy.

"Ông Năng nói không lấy tiền nào hết, trong túi chỉ có 200 nghìn đồng tiền bắt cua bán được đây thôi. Tới không tin nên lao vào đánh đập ông Năng", một cán bộ công an thông tin.

Lời khai nghịch tử đánh bố gãy xương sườn: Nghi bố lấy trộm 5 triệu đồng - Ảnh 2.

Ông Năng bị con trai đánh đập tàn nhẫn.

Khi ông Năng đang nằm ngủ trên xe bò kéo, Tới lao đến đấm, đạp vào người khiến bố ngã từ trên xe xuống đất. Tới sau đó đánh đập liên tục khiến ông Năng gãy xương sườn, mẻ xương ống, mẻ xương bánh chè và bầm tím các cánh tay, chân và người.

"Tới còn cầm dao đe dọa rồi dùng gậy đánh ông Năng. Còn việc Tới có dùng xăng để dọa đốt bố mình hay không thì hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ tình tiết này", thiếu tá Nguyễn Thái Sơn nói.

Sau trận đòn khiến bố mình "thập tử nhất sinh", Tới bỏ về nhà. Cả Tới cùng vợ bỏ ông Năng nằm đau đớn trong căn nhà hoang mà không đưa đi kiểm tra tình hình sức khoẻ.

Ngày hôm sau, người em trai ông Năng đến thăm thấy những vết thương của anh trai mình nặng nên đã đưa đi cấp cứu đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Ông Nguyễn Võ Năng sau đó đã làm đơn đề nghị truy tố vụ việc gửi cơ quan chức năng.

Ngày 12/12, Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An đã có kết luận về tỷ lệ thương tật của ông Nguyễn Võ Năng là 6%.

Tới sau đó đã bị Công an huyện Hưng Nguyên ra lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Lời khai nghịch tử đánh bố gãy xương sườn: Nghi bố lấy trộm 5 triệu đồng - Ảnh 3.

Căn nhà hoang nơi ông Năng bị con đuổi ra ở riêng rồi bạo hành.

Luật sư thông tin về vụ việc

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, thạc sĩ, luật sư Nguyễn Vinh Diện - Trưởng Văn phòng luật sư Vinh Diện và Cộng sự cho biết, trong vụ án này Nguyễn Văn Tới không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trái với đạo lý uống nước nhớ nguồn, báo hiếu cha mẹ của người Việt Nam.

"Tới đã dùng gậy đánh cha mình đã vi phạm các tình tiết định khung tăng nặng là dùng hung khí nguy hiểm quy định tại điểm a và gây thương tích đối với cha của mình quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 104 BLHS 1999.

Với hành vi vi phạm pháp luật của mình, Tới có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm", Luật sư Diện nói.

Video Công an lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tới để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích khi đánh đập bố đẻ mình.

Luật sư Nguyễn Vinh Diện cho biết thêm, nếu các trường hợp chỉ gây thương tích sau khi giám định 6% thì có thể không phải bắt tạm giam. Nhưng trường hợp của ông Năng bị con đánh đập tàn nhẫn nên cơ quan cảnh sát điều tra đã lệnh bắt Tới là điều cần thiết.

Liên quan đến kết luận giám định thương tật chỉ 6%, trong khi ông Năng bị con đánh đập gãy 2 xương sườn, mẻ xương ống, mẻ xương bánh chè. Về vấn đề này luật sư Nguyễn Vinh Diện cho biết, nếu ông Năng cho rằng tỷ lệ giám định thấp thì có quyền đề nghị trưng cầu giám định lại.

LS Nguyễn Vinh Diện cũng cho rằng, trong vụ án này cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không đồng phạm để tránh bỏ lọt tội phạm và để đảm bảo vụ án được khách quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại