Nghi vấn VTV24 dàn dựng phóng sự phá rừng: Phó TGĐ VTV lên tiếng

Hoàng Đan |

Ông Lương cho hay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trong buổi làm việc với VTV24 ngày 3/8 đã khẳng định, VTV đưa tin trung thực, không có chuyện dàn dựng.

Những nghi vấn dàn dựng một số chi tiết trong phóng sự điều tra về việc phá rừng tại Đắk Lắk được phát trong chương trình "Chuyển động 24h" của VTV trong 2 ngày 4 và 5/5 đang gây ra nhiều ý kiến khác nhau.

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với chúng tôi vào sáng 5/8, ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trong buổi làm việc với VTV24 ngày 3/8 đã khẳng định, VTV đưa tin trung thực, không có chuyện dàn dựng.

"Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trả lời rõ vấn đề này rồi", ông Lương cho hay.

Thông tin trong văn bản số số 565/CAT-PC46 của Công an tỉnh gửi cho Sở TT-TT và lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk về việc trao đổi kết quả xác minh theo nội dung phóng sự của VTV có cho rằng, nhiều nội dung trong phóng sự là đúng sự thật, đã và đang được các cơ quan chức năng xử lý.

Về việc này, ông Lương cho rằng, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã nêu rõ còn đó là nội bộ của tỉnh.

"Họ có trách nhiệm làm việc trong nội bộ của họ", ông Lương nêu, đồng thời, ông cũng cho biết thêm, sẽ yêu cầu phía VTV24 trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về nội dung này.

Cũng trao đổi với chúng tôi trong chiều 5/8, ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra Hội nhà báo Việt Nam cho biết, về sự việc này, Hội mới nắm được thông tin qua báo chí phản ánh còn văn bản chính thức của các cơ quan chức năng thì Hội chưa nhận được.

Theo ông Minh, trong việc này, có 2 ý, thứ nhất là, công an Đắk Lắk trong một văn bản ngày 27/7 có một ý nói là trong phóng sự điều tra của VTV có một đoạn, khúc, mẩu có vẻ quay chưa đúng... nhưng sau đó, UBND tỉnh lại cho rằng, không có việc đó và phóng sự điều tra phá rừng hoàn toàn chính xác.

"Chúng tôi cũng chỉ nắm được như vậy còn chưa biết gì nhiều hơn nên có chăng chỉ chờ vào kết luận chính thức cụ thể", ông Minh nói.

Theo ông Minh, Hội nhà báo có chức năng, trách nhiệm bênh vực hội viên nhưng trong trường hợp này lại chưa đến mức độ như vậy.

"Đứng về mặt tổ chức, Hội nhà báo Việt Nam không được các cơ quan thông tin và Hội chỉ có nắm thông tin qua báo chí phản ánh.

Còn quan điểm của Hội nhà báo Việt Nam, nếu chuyện không có thật mà lại dựng chuyện là vi phạm đạo đức nhưng để kết luận không có thật thì không đơn giản chỉ nhìn vào mấy sự trao đổi trên báo chí.

Ở đây, cũng có báo trích đưa một ý trong văn bản là một số đoạn trong phóng sự của VTV là chưa chính xác, bảo người ta làm lại để quay nhưng đó là văn bản trao đổi chứ không phải văn bản báo cáo vụ việc.

Do đó, để làm rõ thì, Hội sẽ có thông điệp chuyển đến các cơ quan chức năng để họ nêu rõ quan điểm, thông tin về vụ việc này", ông Minh nhấn mạnh.

Trước đó, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã lên tiếng bác bỏ việc công an cung cấp thông tin "tố" VTV dàn dựng cảnh phá rừng trong một số phóng sự điều tra.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của VTV24 khi đăng tải các thông tin về nạn phá rừng ở địa phương. Những thông tin đó kịp thời và cho thấy nhiều sai phạm trong công tác bảo vệ rừng.

Ngay sau khi phóng sự phát sóng, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ những vấn đề đã được nêu trong phóng sự và làm rõ những tiêu cực.

Ông Hà khẳng định: "Truyền hình VTV đưa là hoàn toàn có chứ không phải không có. Thứ hai, những vấn đề xem xét để chúng ta có những bước để kiểm tra thông tin.

Đồng chí Thắng (Phó Giám đốc Công an tỉnh) nói là nói trong báo cáo trên cơ sở thẩm tra ban đầu và không có từ nào nói rằng là dàn dựng cả.

Tôi xin khẳng định lại một lần nữa để các đồng chí ở VTV hiểu rằng, buổi họp báo ngày hôm qua, không có một ý gì để dẫn đến câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi phải ngồi đây. Tôi khẳng định luôn, vì tôi là người chủ trì họp báo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại