Nghi vấn Clinton bị "hack phiếu": Ứng viên đảng Xanh kêu gọi quyên góp 2,5 triệu USD để kiểm phiếu lại

Thi Anh |

Chỉ trong vòng 7 tiếng đồng hồ, số tiền quyên được đã tăng gấp 7, lên 2,1 triệu đô.

Trên trang web của mình, ban vận động của Jill Stein, ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Xanh đã kêu gọi quyên góp để kiểm lại kết quả phiếu bầu ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania - nơi cách biệt giữa Donald Trump và Hillary Clinton rất thấp. Ví dụ như tại Wisconsin, tỷ lệ này chỉ là 0,7%.

"Sau khi thấy những bằng chứng không thể chối cãi về tình trạng bỏ phiếu bất thường, chiến dịch vận động của đảng Xanh Stein/Baraka đã khởi động một nỗ lực nhằm đảm bảo tính minh bạch của cuộc bầu cử", ban vận động đăng tải trên trang web gây quỹ của mình.

"Với sự giúp đỡ của các bạn, chúng tôi sẽ quyên tiền để đề nghị đếm lại phiếu ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania - ba bang có dữ liệu cho thấy những khác biệt rõ nét trong tổng số phiếu bầu".

Mặc dù chiến dịch vận động của Stein có thể tiếp cận thông tin bỏ phiếu dễ dàng hơn người dân, nhưng động thái này có vẻ bắt nguồn từ một bài báo đăng tải trên Tạp chí New York. Theo đó, tờ này khẳng định, các chuyên gia về quyền bỏ phiếu và an ninh mạng đều liên lạc với ban vận động của bà Clinton để nói về vấn đề này.

Tại Wisconsin, chuyên gia cho rằng, bà Clinton nhận được số phiếu bầu thấp hơn ở những khu vực mà cử tri bỏ phiếu bằng máy (máy có thể bị hack).

Nhìn bề ngoài, lập luận này nghe có vẻ hợp lý. Chính phủ Mỹ từng cáo buộc Nga can thiệp vào quá trình bầu cử, ban đầu là tấn công các cơ quan của đảng Dân chủ, và sau đó là công khai phát tán các thông tin lấy được. Ngoài ra, máy bỏ phiếu vẫn được cho là thiếu đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, các chuyên gia khảo sát Nate Silver của 538 và Nate Cohn của tờ New York Times đều không cảm thấy thuyết phục trước lý lẽ của những chuyên gia này.

Cả hai đều cho rằng những khác biệt tại Wisconsin đã được lý giải thông qua dữ liệu. Cử tri thành thị, nơi phiếu giấy phổ biến, có xu hướng bỏ phiếu cho Clinton. Còn tại các vùng nông thôn, nơi thường sử dụng máy bỏ phiếu, người dân lại hay bỏ phiếu cho Trump.

Không rõ số tiền sẽ ra sao nếu không quyên đủ trước hạn định để yêu cầu kiểm phiếu lại (thứ Sáu, 25/11), tuy nhiên, theo dữ liệu thời gian thực trên trang web gây quỹ của đảng Xanh, tính đến 0 giờ ngày 24/11 (theo giờ miền Đông), Stein đã quyên được 2,15 triệu USD trên tổng số 2,5 triệu USD mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại