"Nghi thức" đón tiếp quan chức cấp cao ở Thái Lan: Gái trẻ bị mời chào như món tráng miệng

Lâm Anh |

Phục vụ các quan chức cấp cao bằng sơn hào hải vị và các cô gái trẻ vốn là tệ nạn tồn tại từ lâu trong xã hội Thái Lan nhưng mới đây mới được dư luận chú ý.

Quan chức tên Boonyarit thường thết đãi các quan chức đến thăm tỉnh nhà bằng những món ăn và thức uống hảo hạng nhất, đặc biệt còn đưa ra những cô gái trẻ và giới thiệu họ như "món tráng miệng".

"Phong tục" đón tiếp quan chức theo kiểu này từ lâu đã không còn xa lạ với nhiều người nhưng ít khi được bàn luận. Thời gian gần đây, khi vụ việc mua bán các cô gái vị thành niên có liên quan đến các quan chức cấp cao được đưa ra ánh sáng, vấn đề mới được chú ý.

Vụ bê bối liên quan đến thanh thiếu niên, cảnh sát và các quan chức ở tỉnh nhà của ông Boonyarit xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo trong nước. 

Dù phố đèn đỏ Thái Lan nổi tiếng phục vụ khách nước ngoài, nhưng phần lớn ngành công nghiệp tình dục nước này lại tập trung vào những vị khách trong nước.

"Hinh thức này phổ biến từ rất lâu rồi", Boonyarit Nipavanit, một quan chức cấp huyện ở tỉnh nghèo Mae Hong Son, thuộc khu vực miền núi phía bắc Thái Lan, nói. "Khi có các cán bộ cấp cao đến dự hội thảo hay đi thực tế, kiểu đón tiếp theo thông lệ là mời họ dùng bữa và chọn các cô gái phục vụ".

Nghi thức đón tiếp quan chức cấp cao ở Thái Lan: Gái trẻ bị mời chào như món tráng miệng - Ảnh 1.

Ông Boonyarit Nipavanit trả lời phỏng vấn của báo chí

"Thỉnh thoảng chúng tôi biết trước thông tin về kiểu phụ nữ mà họ thích… đôi khi phải chuẩn bị từ 5 đến 10 cô để các quan chức cấp cao lựa chọn", AFP dẫn lời Boonyarit cho biết.

Phụ nữ bị coi như món hàng

Boonyarit tương đối thoải mái khi nói về vấn đề này dù lực lượng chức năng đang điều tra 41 trường hợp có liên quan đến mạng lưới mại dâm được cho là do cảnh sát điều hành tại tỉnh nhà của ông.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi mẹ của một nạn nhân đến Bangkok và tiết lộ với báo chí rằng con gái 17 tuổi của bà và các cô gái khác bị bị ép quan hệ tình dục với các quan chức và cảnh sát. 

Theo bà, một số cô còn bị những kẻ cầm đầu đường dây mua bán dâm xăm hình con cú lên người như một loại tem sở hữu.

Trước sức ép của truyền thông, cảnh sát đã vào cuộc và bắt giữ một sĩ quan cảnh sát ở Mae Hong Son với cáo buộc lừa bán phụ nữ vào đường dây mại dâm đồng thời buộc tội 8 sĩ quan khác vì quan hệ với trẻ vị thành niên.

Bên cạnh đó, 5 quan chức hành chính khác ở tỉnh Nonthaburi cũng bị cáo buộc dùng ngân sách công để thuê các tiếp viên trong chuyến công tác ở Mae Hong Son.

"Kể từ khi chuyện này vỡ lở, cấp dưới như chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải phục vụ kiểu đó nữa", ông Boonyarit cho hay.

Tuy nhiên, tệ nạn này không chỉ xảy ra ở tỉnh Mae Hong Son.

Các chuyên gia cho biết đây là tình trạng ngày càng lan rộng ở các quốc gia mà trong đó, không kể khu vực nhà nước hay tư nhân, cấp dưới đều muốn "chăm sóc" cấp trên để ổn định công việc hoặc được thăng chức.

"Khi chúng ta không có hệ thống đánh giá công việc dựa trên năng lực thì sẽ hối lộ cấp trên", Lakkana Punwichai, nhà bình luận các vấn đề xã hội, giải thích.

Việc sắp xếp tiếp viên nữ phục vụ cấp trên xuất phát từ "nền văn hóa coi phụ nữ như một món hàng", bà nói thêm. "Phụ nữ giống như một thứ quà cáp, thực phẩm hay một loại trang phục nào đó – thứ mà có thể quy ra giá tiền".

Nghi thức đón tiếp quan chức cấp cao ở Thái Lan: Gái trẻ bị mời chào như món tráng miệng - Ảnh 2.

Người mẹ tố cáo nạn phục vụ tình dục cho quan chức cấp cao (đeo khẩu trang) làm việc với cảnh sát

Chiến dịch trấn áp chưa quyết liệt

Nhiều nạn nhân không dám lên tiếng vì e sợ thế lực của các quan chức cấp cao, nhất là ở một tỉnh nhỏ như Mae Hong Son, nơi các mối liên kết xã hội còn nhỏ bé.

Thậm chí, ngay cả các quan chức địa phương cũng phải tìm cách bảo vệ bản thân.

Ở Mae Hong Son, ban đầu cảnh sát cố gắng lấp liếm lời buộc tội của bà mẹ nói trên. Bà hiện được chính phủ bảo vệ ở Bangkok.

"Một số cảnh sát địa phương yêu cầu bà ấy thỏa hiệp", luật sư của người mẹ này nói với AFP.

Từ vụ bế bối ở Mae Hong Son, bộ Phát triền Xã hội Thái Lan cho biết cơ quan này sẽ đi đầu trong việc chống lại tệ nạn "phục vụ tiệc tùng và phụ nữ". Lực lượng cảnh sát chống buôn người cũng cam kết sẽ đẩy mạnh việc trấn áp các hoạt động buôn bán phụ nữ vì mục đích tình dục.

Cách đây không lâu, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 quan chức địa phương của tỉnh Nakhon Ratchasima vì cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ em gái, một số em mới 14 tuổi và bị lừa tham gia đường đây mua bán dâm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết chỉ có những quan chức cấp thấp, làm trung gian, mới bị bắt.

"Sau khi cảnh sát giải cứu các cô gái, họ không bao giờ mở rộng vụ án", Ronnasit Proeksayajiva, nhân viên của tổ chức phi chính phủ chống buôn người Nvader, cho hay. "Họ không bao giờ tiếp tục điều tra xem khách hàng là ai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại