Vụ "đâm rồi bỏ trốn": Phương án dẫn độ ngư dân Trung Quốc đã được cân nhắc như thế nào?

Tất Đạt |

Phát biểu của Tổng thống Duterte về vụ tai nạn ngày 9/6 đã làm nhiều người dân và cả các quan chức Philippines thất vọng.

Hôm nay (18/6), nghị sĩ Philippines Panfilo Lacson đã bày tỏ nỗi buồn của mình sau bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Rodrigo Duterte về vụ tàu Trung Quốc đâm tàu cá Philippines trong khu vực bãi Cỏ Rong.

"Ngài tổng thống đã phá vỡ sự im lặng, và khiến chúng ta buồn đến chết lặng," ông Lacson viết trên Twitter cá nhân.

Ông Duterte cho rằng vụ việc ngày 9/6 vừa qua "chỉ là một tai nạn hàng hải thông thường" và "đơn thuần là cuộc va chạm giữa các con tàu".

"Tai nạn hàng hải là tai nạn hàng hải. Tôi sẽ không đưa ra quyết định bởi vì không có kết quả cuộc điều tra. Hãy chờ đợi và lắng nghe thông điệp từ phía bên kia. Hãy xem đâu là sự thật?" - ông Duterte nói.

Theo nghị sĩ Lacson, tổng thống Duterte "đã quên tất cả các phương án có thể trước khi lên tiếng". Ông Lacson cho rằng Hiệp ước Phòng thủ Chung Mỹ - Philippines là "vũ khí chưa được kích hoạt" của Philippines.

Nghị sĩ Philippines trích dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đây cho rằng Mỹ và Philippines "có nghĩa vụ phản ứng tùy trường hợp nếu một phương tiện thuộc về Mỹ hoặc Philippines, kể cả dân sự hay quân sự, bị tấn công ở khu vực Thái Bình Dương".

Tuy nhiên, ông Lacson nói ông không có ý định cổ vũ cho một cuộc chiến tranh.

"Tôi không muốn Thế Chiến 3 xảy ra, nhưng ít nhất cần phải khiến Trung Quốc cảm thấy sự cân bằng ảnh hưởng ở vùng biển," ông Lacson nói.

Trong một bài phỏng vấn khác trên truyền hình, ông Lacson yêu cầu ông Duterte dừng việc phô bày ra khuyết điểm của Philippines và khẳng định rằng những ngư dân Trung Quốc cần phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn lần này.

Tuy nhiên, ông Lacson không đồng ý về việc dẫn độ các ngư dân Trung Quốc sang Philippines.

Trong khi trước đó, Phó Tổng thống Leni Robredo đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Philippines thông qua việc xét xử ngư dân Trung Quốc tại tòa án của Philippines.

Đối với ông Lacson, 22 ngư dân Philippines đã nói sự thật về vụ va chạm. Ông cho biết với kinh nghiệm điều tra "gần như cả cuộc đời mình", ông luôn nhìn vào thái độ và sự nhất quán trong lời kể của những người có liên quan.

Trong những ngày vừa qua, câu chuyện của 22 ngư dân Philippines đều rất thống nhất và ăn khớp với nhau trong mọi hoàn cảnh phỏng vấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại