Nghị sĩ nhận thư có bột trắng khiến Pháp sơ tán Quốc hội

Huỳnh Điệp |

Ngày 27/8, một phần tòa nhà Quốc hội Pháp đã phải sơ tán sau khi văn phòng của một nghị sỹ nhận được thư đe dọa và chất bột trắng khả nghi.

Khoảng 10h30 sáng ngày 27/8, văn phòng của nghị sỹ Meyer Habib tại sảnh F, cung điện Bourbon, trụ sở Quốc hội Pháp, đã nhận được một lá thư nặc danh đe dọa an toàn tính mạng của nghị sỹ này, kèm theo một loại bột trắng khả nghi.

Trước lo ngại đây có thể là một vụ tấn công hóa học, lực lượng an ninh ngay lập tức đã sơ tán một phần trụ sở Quốc hội, nơi có văn phòng của ông Habib, theo đúng quy trình trong trường hợp xảy ra tấn công hóa học.

Những người có mặt trong văn phòng tại thời điểm đó tỏ ra rất sốc và lo lắng, trong khi khoảng 20 nhân viên cứu hộ được trang bị mặt nạ phòng độc, găng tay và kính chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, sau khi phân tích chất bột khả nghi, lực lượng an ninh đã loại trừ nghi ngờ đây là chất độc nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ cho biết, đây thực chất chỉ là một loại đường.

Ông Meyer Habib là nghị sỹ của đảng Liên minh Dân chủ và Độc lập (UDI), người có quan điểm ủng hộ chủ nghĩa Do Thái. Nghị sỹ này cho biết thường xuyên nhận được các lời đe dọa, xúc phạm và lần này là dọa giết từ những người theo chủ nghĩa bài Do Thái, chống người Do Thái.

Nghị sỹ Habib cùng lãnh đạo Quốc hội Pháp cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại lên tòa án Paris sau vụ việc này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại