TT Assad: Phương Tây dựng chuyện 'tấn công vũ khí hóa học' nhằm lấy cớ can thiệp vào Syria

Hồng Anh |

"Những kịch bản tấn công bằng vũ khí hóa học được tung ra để phương Tây có cớ can thiệp quân sự và tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng quân đội Syria", ông Assad nói.

Vừa qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NTV của Nga, trong đó ông khẳng định Damascus đã tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học từ năm 2013, nhưng phương Tây vẫn cố tình thêu dệt những "chuyện hoang đường" nhằm đổ tội cho chính quyền của ông.

Tổng thống Assad cho biết, những "chuyện hoang đường" này thường được tung ra mỗi khi lực lượng khủng bố được phương Tây hậu thuẫn bị quân chính phủ đánh bại tại một số khu vực của Syria.

"Những kịch bản tấn công bằng vũ khí hóa học được tung ra để phương Tây có cớ can thiệp quân sự và tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng quân đội Syria", ông Assad nói.

Hơn nữa, những tay khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và Mặt trận Nusra sẽ không dễ dàng biến mất, mà chúng sẽ tiếp tục ý tưởng xây dựng một Đế chế Hồi giáo (caliphate), với sự tiếp tay của phương Tây, theo nhận định của Tổng thống Syria:

"Đây là mối đe dọa tôn giáo có sự hậu thuẫn về chính trị, chứ không phải một hành động tự phát. Chúng sẽ trở lại, nhưng với tên gọi khác, bởi phương Tây vẫn cần lợi dụng những kẻ này".

Ông Assad đã lấy ví dụ về lực lượng Mujahideen từng chiến đấu chống lại quân Xô viết tại Afghanistan 3 thập kỷ trước, và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng gọi lực lượng này là 'các chiến binh thánh chiến', thay vì những kẻ khủng bố.

"Bây giờ người [Mỹ] dùng từ "khủng bố", nhưng họ vẫn tiếp tục lợi dụng những kẻ đó. Có lẽ sau một thập kỷ nữa, những kẻ đó sẽ xuất hiện ở nơi khác trên thế giới, với một cái tên khác. Đây chỉ là chiêu 'bình mới, rượu cũ'. Những phần tử này là công cụ của phương Tây", ông Assad nói.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad bình luận về việc bị Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là "thú vật"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại