Nghị sĩ Nga nói Kiev lây bệnh cho Mỹ, đe dọa "hủy diệt Ukraine" vì Tổng thống Trump

Hồng Anh |

Thủ lĩnh Đảng Tự do Dân chủ - nghị sĩ Nga Vladimir Zhirinovsky đã gọi Ukraine là "kẻ châm lửa chiến tranh" trong dòng tweet ngày 25/11.

RIA Novosti đưa tin, nghị sĩ Nga Vladimir Zhirinovsky - thủ lĩnh Đảng Tự do Dân chủ (LDPR) - gần đây đã đưa ra lời đe dọa đáng sợ đối với Ukraine trên mạng xã hội Twitter, trong đó ông này đã tiết lộ điều sẽ khiến Nga buộc phải "động thủ" với Ukraine.

Cụ thể, trong dòng tweet ngày 25/11, ông Zhirinovsky đã gọi Ukraine là "kẻ châm lửa chiến tranh", và bình luận về thái độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Ukraine trong những ngày gần đây.

Nghị sĩ Nga nói Kiev lây bệnh cho Mỹ, đe dọa hủy diệt Ukraine vì Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Nghị sĩ Nga Vladimir Zhirinovsky. Ảnh: Sputnik

"Ông Trump vốn đã rất bực mình vì những cáo buộc liên quan đến Ukraine nhằm vào ông ấy. Kiev hiện nay chẳng khác gì Berlin năm 1933, cũng là một 'kẻ châm lửa chiến tranh' như vậy. Kiev đã phát điên và còn lây bệnh cho cả Mỹ.

Tuy nhiên Mỹ là một cường quốc hạt nhân, do đó Nga không thể dung thứ cho chính sách đó [của Kiev]. Nếu Ukraine không dừng lại, thì chúng tôi sẽ buộc phải hủy diệt Ukraine trước", nghị sĩ Nga bình luận trên Twitter.

Sau khi nội dung cuộc điện đàm của Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky bị những "người thổi còi" tố cáo, đảng Dân chủ đã tiến hành quy trình điều tra luận tội ông Trump với nghi ngờ ông cố tình trì hoãn các khoản viện trợ quân sự cho Ukraine để đổi lấy "sự trợ giúp" của Kiev trong một nỗ lực được cho là nhằm hạ bệ đối thủ chính trị của ông - cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cuộc điều tra này diễn ra vào thời điểm cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 sắp bước vào giai đoạn nước rút, và đã ít nhiều gây ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của ông Trump. Dự kiến vào ngày 4/12 tới, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ sẽ chủ trì phiên điều trần công khai đầu tiên về vấn đề Ukraine. Ông Trump và luật sư của Nhà Trắng đã được mời tham dự phiên điều trần này, tuy nhiên vị Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại