Nghi phạm sát hại dã man 5 người trong gia đình được xác định là người quen biết

Nguyễn Song |

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, cả 5 người trong gia đình đều bị sát hại dã man.

Thông tin báo Thanh niên cho hay, bước đầu, cơ quan công an nhận định nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình của ông Chinh là người quen biết với gia đình nạn nhân. Hiện các mũi điều tra đang hướng đến những người tham gia tiệc tất niên, trong đó trọng tâm là người làm công.

Sáng nay 16/2 (mùng 1 Tết), lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 5 người bị sát hại tại quận Bình Tân (TP HCM).

Theo nguồn tin của Báo Người lao động xác nhận tại hiện trường, Công an TP HCM thu giữ hai con dao mà kẻ sát nhân dùng để ra tay tàn độc với cả gia đình. Nguồn tin này cũng cho biết thêm hiện Công an TP HCM đã tung hàng trăm trinh sát rải rác các tỉnh thành khắp cả nước để truy tìm hung thủ đã gây ra thảm án.

Trước đó, vào chiều ngày 14/2 (29 Tết), thanh niên đến giao gà cho ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, hẻm 131 đường số 7, KP.8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) nhưng gọi mãi không ai trả lời nên đã đi về. Đến sáng 30 Tết, người này lại tới nhưng cửa vẫn khóa. Do ngửi thấy mùi hôi thối bất thường bên trong căn nhà nên người thanh niên gọi báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt tại căn nhà làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, vợ chồng ông Chinh có nuôi một con chó béc-giê hung dữ nên công an địa phương không thể tiếp cận hiện trường.

Công an đã phải tăng cường lực lượng, tìm cách khống chế con chó béc-giê, để lực lượng nghiệp vụ vào bên trong căn nhà. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định cả 5 người trong gia đình đều bị sát hại dã man.

Nghi phạm sát hại dã man 5 người trong gia đình được xác định là người quen biết - Ảnh 1.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Minh Mẫn.

Danh tính các nạn nhân tử vong theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, gồm: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ nhà), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh, cả 2 cùng quê Thanh Hóa) và 3 con ruột ông Chình là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi), Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Công an lần lượt phát hiện thi thể bà Hồng ở gần cửa ra vào của căn nhà. Bước đầu xác định nạn nhân có nhiều vết đâm trên người.

Tại phòng ngủ thứ nhất, công an phát hiện thi thể cháu Mai Huyền Diệu và cháu Mai Huyền Diệp nằm trên nệm đặt trên sàn nhà.

Tại phòng ngủ thứ hai, công an phát hiện thi thể cháu Mai Xuân Triệu nằm trên nệm đặt trên sàn nhà.

Tại phòng ngủ thứ ba, công an phát hiện thi thể ông Mai Xuân Chinh cũng bị sát hại và nằm trên nền sàn nhà. Bước đầu xác định thi thể của ông Chinh có vết cắt ở cổ.

Theo người dân quanh khu vực, ông Chinh hành nghề gia công máng xối inox tại nhà, kinh tế cũng khá giả. Chiều 12/2 (tức 27 Tết), gia đình nạn nhân có làm tiệc tất niên, có mời nhiều người đến chung vui, trong đó có người làm công cho ông. Kể từ đó, nhiều người ngụ gần nhà ông Chinh không thấy gia đình ông Chinh ra ngoài, nghỉ về quê ăn Tết thì đến 15/2 mới phát hiện vụ việc…

Hiện trường vụ 5 người trong một gia đình bị sát hại tại nhà ở Bình Tân

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại