Thầy cúng cầm dao sang hàng xóm truy sát 4 người thương vong

Hoàng Hải |

Nghĩ hàng xóm đặt bùa để hãm hại nhà mình, rạng sáng 4/3, Ba đã cầm dao sang nhà ông Đ. chém 4 người thương vong.

Sáng 4/3, thông tin với PV một vị lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, vào rạng sáng cùng ngày tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám, TP Nam Định đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Nghĩ hàng xóm là thầy cúng đặt bùa, cầm dao sang truy sát 4 người thương vong - Ảnh 1.

Sau khi ra tay truy sát 4 người thương vong, nghi phạm đã tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời.

Trước đó, giữa hai gia đình làm nghề thầy cúng trên địa bàn đường Hoàng Hoa Thám đã xảy ra mâu thuẫn khi nghĩ hàng xóm đặt bùa để hãm hại nhau.

Vào khoảng 4h sáng cùng ngày, đối tượng Trịnh Viết Ba (sinh năm 1967, làm nghề thầy cúng có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền) do nghi ngờ bị ông Bùi Sĩ Đ (sinh năm 1940, ở đường Hoàng Hoa Thám) bỏ bùa nên đã lẻn sang nhà ông Đ.

Ba dùng dao chém vợ ông Đ. là bà Phùng Thị M (SN 1945) cùng con dâu ông Đ là chị Phạm Thị D (SN 1975) tử vong tại chỗ.

Sau đó đối tượng tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Đ và con trai là anh Bùi Sĩ Th (SN 1974) bị thương.

Sau khi gây án Ba về nhà cắt cổ tay tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Hiện hai bố con ông Đ và đối tượng Ba đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định và Công an TP Nam Định tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại