Nghi án nữ giáo viên tương lai bị sát hại: Nghi can và nạn nhân là hàng xóm

Hoàng Hải |

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định nghi can là hàng xóm của nữ giáo viên tương lai.

Liên quan đến vụ việc chị Bùi Thị E. (24 tuổi, trú xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, nữ giáo viên mầm non tương lai) nghi bị hãm hiếp rồi sát hại trong lúc đi chăn bò vào ngày 10/4, sáng 17/4, PV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa về việc truy tìm nghi can gây án.

Vị lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa cho biết, sau quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định nghi can liên quan đến cái chết của chị Bùi Thị E. là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, tên D. trú cùng xóm với nạn nhân.

Nhà nghi can D. và chị Bùi Thị E. là hàng xóm, cách nhau khoảng 100 mét.


Nghi án nữ giáo viên tương lai bị sát hại: Nghi can và nạn nhân là hàng xóm - Ảnh 1.

Chị Bùi Thị E.

Vị lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa cho biết, nghi can này đã ly hôn vợ, hiện hắn ta đang ở với con.

Trong quá trình sinh sống ở địa phương, người đàn ông này chưa vi phạm pháp luật và cũng không nằm trong diện theo dõi, quản lý của chính quyền địa phương.

Kể từ khi phát hiện chị E. tử vong, D. cũng không có mặt tại địa phương. Trong nhiều ngày qua, các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện, xã đã truy tìm nhiều nơi nhưng vẫn không thấy dấu vết của D.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực truy bắt người này.

Trước đó, vào sáng 10/4, chị Bùi Thị E. lùa đàn bò lên núi Cuông (ở xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) để chăn và mang theo cơm nắm ăn trưa.

Đến trưa cùng ngày, người chăn bò cùng liên lạc qua điện thoại nhưng máy của chị E. đã bị khóa.

Đến khoảng 15h cùng ngày, đàn bò về nhà nhưng không thấy chị E. đâu, người thân trong gia đình tá hỏa đi tìm.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, người thân phát hiện chị E. chết tại khu rừng trên núi Cuông.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa cho hay, nguyên nhân khách quan dẫn đến cái chết của chị E. là do bị hiếp rồi giết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại