Nghi án mẹ giết con trai 10 tháng tuổi

Xứ Thanh |

Dùng gối đè lên mặt con trai cho đến khi nạn nhân không còn cử động, H.P. thông báo sự việc cho chồng.

Sáng 25/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra làm rõ việc nghi người phụ nữ giết con ruột mới xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 24/12, H.P.S (20 tuổi, ngụ xã Ea Ral, huyện Ea Hleo) ở nhà cùng con ruột là  Y.H.S (10 tháng tuổi).

Đến 11h cùng ngày, H.P. đặt cháu Y.H. lên giường rồi dùng gối đè lên mặt con trai. Đến khi thấy Y.H. không còn cử động thì H.P. mới bỏ gối ra.

Sau khi lấy quần mới thay cho con, H.P. thông báo cho chồng về sự việc trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, H.P. bị bệnh tâm thần, đã được điều trị tại Bệnh viện tâm thần TP.Buôn Ma Thuột, vừa xuất viện khoảng 1 tuần thì xảy ra sự việc.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ H.P. để điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại