Thông tin mới nhất về vụ mẹ giết 2 con rồi bỏ về nhà cha

Hoàng Thạch |

Tại cơ quan chức năng, Thảo khai nhận do muốn bỏ nhà đi, không nỡ để con ở lại nên đã dùng gối đè lên mặt khiến 2 bé tử vong rồi bỏ về quê cha ở tỉnh Hậu Giang.

Ngày 3/10, thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi, thường trú xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 30/9, Nguyễn Thị Thảo ở nhà cùng với bé L. (2 tuổi) và bé N. (1 tuổi). Còn anh Phạm Thanh Vũ (38 tuổi, chồng Thảo) cùng với cha mẹ đi tiệc ở nhà người quen.

Khoảng 10h cùng ngày mọi người về nhà gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Vũ chạy vô nhà thì thấy 2 con đã tử vong bất thường trong phòng ngủ.

Sau đó, sự việc được trình báo công an địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cử lực lượng xuống hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ án mạng và nguyên nhân tử vong ban đầu được cho là ngạt thở. Nhận thấy Thảo có dấu hiệu khả nghi nên công an mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan chức năng, Thảo khai nhận do muốn bỏ nhà đi, không nỡ để con ở lại nên đã dùng gối đè lên mặt khiến 2 bé tử vong rồi bỏ về quê cha ở tỉnh Hậu Giang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại