Nghe tiếng động lạ, hàng xóm kinh hãi khi phát hiện em bé còn nguyên dây rốn đang ở trên nóc nhà và việc làm đáng trách của người mẹ trẻ

DIỆP LỤC |

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Malaysia và tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng em bé sơ sinh bị mẹ vứt bỏ tại quốc gia này.

Trang WOB đưa tin, vào ngày 18/7 vừa qua, một bé trai sơ sinh được tìm thấy trên nóc nhà ở Taman Seri Dermawan, Bercham, Malaysia.

Theo cảnh sát, họ đã nhận được một cuộc gọi từ người dân thông báo rằng có một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn dường như đã bị ném lên nóc nhà. Cảnh sát và đội ngũ y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu em bé.

May mắn thay đứa trẻ vẫn còn sống nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Em bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị. 

Nghi phạm được xác định là một cô gái 16 tuổi đã được gia đình đưa đến cùng bệnh viện với đứa trẻ vì bị mất máu.

Nghe tiếng động lạ, hàng xóm kinh hãi khi phát hiện em bé còn nguyên dây rốn đang ở trên nóc nhà và việc làm đáng trách của người mẹ trẻ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Đại diện cảnh sát cho hay: "Một người hàng xóm của nghi phạm cho biết đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phía sau nhà và đứa trẻ nhanh chóng được tìm thấy. 

Có những vệt máu trong phòng ngủ của thiếu nữ 16 tuổi ở drap trải giường và cửa sổ phòng ngủ tầng 2 của cô này".

Thiếu nữ 16 tuổi nghi là mẹ của đứa trẻ đã được đưa tới bệnh viện để chăm sóc vì mất máu nhiều. Hiện cô gái chưa khai nhận gì vì sức khỏe còn yếu. 

Gia đình của cô gái cho hay họ không hề biết thiếu nữ này đã mang thai, chỉ nghĩ rằng cô có thể đã tăng cân mất kiểm soát mà thôi. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đây là trường hợp em bé sơ sinh bị bỏ rơi mới nhất ở Malaysia trong những tuần gần đây. Vào ngày 16/7 vừa qua, một sinh viên đại học 18 tuổi ở Penang đã bị buộc tội giết con gái mới sinh của mình khi cô ném đứa trẻ ra khỏi cửa sổ căn hộ. 

Em bé đã tử vong vì chấn thương nặng ở đầu sau khi bị ném xuống từ tầng 13 vào ngày 10/7. Nếu bị kết án, cô gái 18 tuổi này sẽ phải đối mặt với án tử hình vì tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại