"Ngày trọng đại" với an ninh quốc gia Mỹ: Trump ký luật cấm người tị nạn, xây tường ngăn với Mexico

Thi Anh |

Hàng loạt quyết sách nhằm cấm người tị nạn vào Mỹ sẽ được Trump ký thành sắc lệnh vào hôm nay, 25/1.

Đêm 24/1, Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trên Twitter về dự định ban hành các mệnh lệnh hành chính liên quan tới an ninh quốc gia vào 25/1.

"Mai dự kiến là ngày trọng đại về an ninh quốc gia. Bên cạnh nhiều việc khác, chúng ta sẽ xây bức tường (ngăn với Mexico)", Trump đăng tải trên Twitter.

Reuters dẫn nguồn tin từ cố vấn quốc hội cho biết, ông Trump dự kiến sẽ ký một số sắc lệnh từ 25/1, bao gồm lệnh cấm người tị nạn vào Mỹ, ngoại trừ những trường hợp thiểu số tôn giáo muốn trốn chạy khỏi tình trạng ngược đãi, đồng thời ngừng cấp thị thực cho công dân các nước Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Trong số các biện pháp an ninh biên giới, Trump chắc chắn sẽ chỉ đạo xây dựng bức tường ngăn Mỹ với Mexico và một số quyết định nhằm giảm thiểu số người nhập cư bất hợp pháp sinh sống tại Mỹ.

Stephen Legomsky, cố vấn của Cơ quan Di cư và Công dân Mỹ thuộc chính quyền của cựu Tổng thống Obama, cho hay, Tổng thống Mỹ có quyền giới hạn số người nhập cư vào Mỹ và việc cấp phát thị thực đối với một số quốc gia nhất định nếu chính quyền Mỹ cho rằng điều đó phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.

"Từ lập trường pháp lý, điều này nằm trong quyền hạn hợp pháp của ông ấy", ông Legomsky cho hay, "Nhưng từ lập trường chính sách, đó sẽ là một điều tồi tệ bởi hiện giờ đang có nhu cầu nhân đạo cấp thiết đối với người tị nạn".

Khi còn tranh cử, Trump từng đề xuất lệnh cấm người Hồi giáo vào Mỹ, phương án mà ông cho là có thể giúp bảo vệ người Mỹ khỏi các cuộc tấn công thánh chiến. Từ thời điểm đó, cả Trump và người ông đề cử vào vị trí Tổng chưởng lý, Thượng nghị sĩ Jeff Sessions đều nói, họ sẽ tập trung giới hạn đối với công dân từ một số quốc gia, thay vì tín đồ của một tôn giáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại