Ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 tại Nga vượt 10.000 ca/ngày

Duy Trinh |

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết tính đến trưa 6/5, nước này ghi nhận thêm 10.599 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đưa tổng số người nhiễm bệnh lên 165.929 người.

Có khoảng 40% số bệnh nhân mới không có biểu hiện lâm sàng. Cũng trong vòng 24 giờ qua đã có 1.462 bệnh nhân khỏi bệnh, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 21.327 người, và 86 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 1.537 trường hợp.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm COVID-19 tại Nga tăng trên 10.000 ca.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có đông người nhiễm COVID-19 nhất với 5.858 trường hợp nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại thủ đô lên 85.973 người. Trong vòng 24 giờ qua có 588 người xuất viện, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 8.458 người, và 50 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 866 trường hợp.

Tại Ukraine, Trung tâm Báo chí Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h00 sáng 6/5, nước này ghi nhận thêm 487 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm chủng virus mới tại nước này lên mức 13.184 người.

Như vậy, số người nhiễm bệnh tại Ukraine trong một ngày đã quay trở lại ngưỡng gần 500 ca, cao hơn đáng kể so với con số 366 trường hợp ghi nhận ngày 5/5. Số liệu của Trung tâm Y tế cộng đồng Ukraine cũng cho thấy tổng cộng đã có 327 trường hợp tử vong, 2.097 bệnh nhân đã hồi phục.

Tính đến sáng 6/5, trung tâm trên đã nhận được 1.411 thông báo nghi nhiễm COVID-19. Tổng cộng, từ đầu năm 2020, cơ sở y tế này nhận được 34.722 thông báo nghi ngờ nhiễm chủng virus mới.

Tại Belarus, ngày 5/5, lần đầu tiên Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko thông báo tính đến ngày 5/5, nước này đã ghi nhận tổng cộng 18.350 trường hợp nhiễm COVID-19.

Bộ trưởng Nội vụ Belarus Yuri Karaev cùng ngày thông báo khoảng 500 cảnh sát nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số này 34 người đã hồi phục. Ông cũng cho biết về cơ bản các nhân viên nhiễm bệnh đều không có biểu hiện lâm sàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại