Ngay sau cuộc gặp Kim-Tập, ông Trump tuyên bố "duy trì áp lực và trừng phạt tối đa với Triều Tiên"

Hồng Anh |

Theo Tổng thống Trump, trong thông điệp riêng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông báo về kết quả tốt đẹp của hội đàm Trung Quốc-Triều Tiên.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, ngày 27/3, Bắc Kinh đã thông báo ngắn gọn về chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho Washington.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump đã đăng tải trên Twitter cá nhân:

"Tôi đã nhận được thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối hôm qua. Trong thư ông ấy nói rằng cuộc hội đàm với ông Kim Jong Un diễn ra rất tốt đẹp, và ông Kim đang rất mong đợi lãnh đạo hai nước Mỹ-Triều gặp gỡ. Tuy nhiên, thật không may là từ giờ đến lúc đó, Mỹ - bằng mọi giá - sẽ tiếp tục duy trì áp lực và trừng phạt tối đa [đối với Triều Tiên]!"

"Trong rất nhiều năm và nhiều thời lãnh đạo đã qua, tất cả đều cho rằng hòa bình và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên là điều bất khả thi. Giờ đây, khả năng rất cao là ông Kim Jong-un sẽ làm những điều đúng đắn cho những người dân Triều Tiên và cho nhân loại. Tôi rất mong đợi cuộc gặp gỡ giữa hai bên!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại