Ngày này năm xưa: Man City xác lập 11 kỷ lục mới

Tùng Quân - Tuấn Đoàn |

Chức vô địch năm 2018 của đội chủ sân Etihad càng trở nên ý nghĩa hơn khi họ đã xô đổ hàng loạt kỷ lục.

Ngày 13/5/2018, Manchester City giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước Southampton. Chức vô địch Ngoại hạng Anh đã thuộc về Manchester City từ trước đó, nhưng phải đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Southampton vang lên, thầy trò HLV Pep Guardiola mới chính thức được nâng cao chiếc cúp vô địch.

Ngày này năm xưa: Man City xác lập 11 kỷ lục mới - Ảnh 1.

Đội hình Man City mùa giải 2017/18 được coi là một trong những tập thể hoàn hảo nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Manchester City mùa giải 2017/18 được coi là một trong những tập thể hoàn hảo nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, khi trên đường tới chức vô địch, họ đã lập nên tổng cộng 11 kỷ lục mới. Đó là đội vô địch sớm nhất, điểm số cao nhất, khoảng cách điểm với đội nhì bảng lớn nhất, số bàn thắng nhiều nhất, hiệu số bàn thắng bại lớn nhất, số trận thắng nhiều nhất, số trận thắng liên tiếp nhiều nhất, số trận thắng sân khách nhiều nhất, tỉ lệ cầm bóng trung bình cao nhất, số đường chuyền nhiều nhất, và giành nhiều giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng liên tiếp nhất.

Ngày này năm xưa: Man City xác lập 11 kỷ lục mới - Ảnh 2.

Pep Guardiola cùng các học trò đã xô đổ nhiều kỷ lục trong mùa giải 2017/18

Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của HLV Pep Guardiola với Manchester City, mở ra một giai đoạn thành công mới của đội chủ sân Etihad dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại