Ngày kém vui của ông Donald Trump

HOÀNG PHƯƠNG |

Tòa án tiếp tục ngăn thực thi sắc lệnh của ông chủ Nhà Trắng về việc cấm xem xét đơn xin tị nạn của người nhập cư trái phép.

Hôm 7-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đón nhận một loạt thông tin không hay về pháp lý giữa lúc thị trường chứng khoán tiếp tục kém khởi sắc và chính sách cứng rắn với người nhập cư gặp khó.

Đáng chú ý nhất là nội dung hồ sơ được các công tố viên liên bang ở quận Manhattan, TP New York trình lên tòa án. Cụ thể, ông Michael D. Cohen, từng là luật sư riêng của ông Trump, đã phạm luật tài chính tranh cử "theo chỉ đạo của cá nhân 1", tức ông chủ Nhà Trắng hiện nay.

Theo báo New York Post, đây là lần đầu tiên công tố viên liên bang liên hệ trực tiếp ông Trump với khoản tiền "bịt miệng" 2 phụ nữ nhằm ngăn nguy cơ nổ ra bê bối tình dục đe dọa đến cơ may chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Các công tố viên liên bang đề nghị mức án tù từ 51-63 tháng cho ông Cohen vì tội gian lận ngân hàng và phạm luật tài chính tranh cử bất chấp việc ông hợp tác điều tra. Tuy nhiên, nhóm của công tố viên đặc biệt Robert Mueller lại không đề nghị ông Cohen nên ngồi tù bao lâu trong hồ sơ trình lên tòa án liên bang ở thủ đô Washington hôm 7-12.

Hồ sơ này đánh giá ông Cohen đã giúp ích đáng kể trong cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Chẳng hạn, luật sư này tiết lộ một người Nga "được cho là đáng tin cậy" đã đề nghị cung cấp "hỗ trợ chính trị" cho chiến dịch tranh cử của ông Trump "ở cấp độ chính phủ" cũng như sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chưa hết, nhóm điều tra của ông Mueller cáo buộc cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Paul Manafort, đã nói dối cơ quan điều tra liên bang về những lần tiếp xúc với chuyên gia tư vấn chính trị Konstantin Kilimnik (bị cáo buộc có liên hệ với tình báo Nga). Ngoài ra, ông Manafort còn khai man về những lần liên lạc với các quan chức trong chính quyền ông Trump sau khi bị truy tố.

Tờ The New York Times nhận định một loạt cáo buộc nói trên phơi bày bằng chứng trực tiếp nhất từ trước đến giờ về khả năng ông Trump có hành vi phạm luật và củng cố thêm cáo buộc Nga tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ông. Ông chủ Nhà Trắng dĩ nhiên không nghĩ thế khi tuyên bố những diễn biến trên chứng tỏ ông không làm gì sai.

Tuy nhiên, khẳng định này vấp phải không ít hoài nghi bởi những chia sẻ bất ngờ của cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về ông Trump. Trả lời đài CBS News hôm 6-12, ông Tillerson cho biết ông gặp không ít thách thức khi phải làm việc cho một người "khá vô kỷ luật, không thích đọc và thường cố làm những chuyện trái pháp luật".

Ông Tillerson không phải là người duy nhất thấy khó làm việc với ông Trump. Đài CNN hôm 7-12 dẫn vài nguồn tin tiết lộ ông John Kelly dự kiến sắp từ chức chánh văn phòng Nhà Trắng trong bối cảnh ông và Tổng thống Trump không nói chuyện với nhau mấy ngày qua. Ông Trump ngày càng lo ngại chuyện Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện từ tháng 1-2019 và cần ai đó có hiểu biết nhiều về chính trị để giúp định hình 2 năm cuối của nhiệm kỳ.

Ngoài chuyện nhân sự, nhà lãnh đạo Mỹ còn gặp khó trong việc thực thi sắc lệnh cấm xem xét đơn xin tị nạn của người nhập cư trái phép, được ký ban hành hôm 9-11 qua. Tòa phúc thẩm số 9 hôm 7-12 bác yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ về việc cho phép sắc lệnh này có hiệu lực trong lúc tòa án xem xét đơn kiện chống lại nó. Hồi tháng rồi, một thẩm phán ở TP San Francisco đã ra phán quyết tạm ngưng thực thi sắc lệnh, dẫn đến bước đi trên của Bộ Tư pháp.

Ông Trump đón nhận thêm tin kém vui đến từ sự lao dốc của thị trường chứng khoán Mỹ hôm 7-12. Theo đài CNBC, báo cáo việc làm (tháng 11-2018) không ấn tượng như kỳ vọng và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 558,72 điểm, qua đó khép lại một tuần đầy biến động của phố Wall.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại