Ngày Chủ nhật buồn tại miền Nam nước Mỹ: Lốc xoáy kinh hoàng càn quét giữa nỗi lo về dịch COVID-19

Hồng Anh |

Trận lốc xoáy và mưa lớn vừa càn quét 2 bang Mississippi và Louisiana của Mỹ hôm 12/4 vừa qua đã gây ra những thiệt hại "kinh hoàng" và khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, theo CNN.

Cụ thể, hãng tin CNN dẫn lời các quan chức khẩn cấp cho biết, đến nay các địa phương này đã xác định được hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại sau trận lốc xoáy và mưa lớn trong ngày Chủ nhật Phục sinh (12/4).

Một số khu vực tại 2 bang miền Nam nước Mỹ này đã báo cáo 2 trận lốc xoáy càn quét trong ngày chủ nhật vừa qua, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Chính quyền bang Mississippi đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận bão này.

"Mọi người đều không muốn trải qua ngày lễ Chủ nhật Phục sinh như vậy", thống đốc bang Mississippi cho biết trong một thông cáo. "Các lực lượng phản ứng và quan chức chính quyền đang nỗ lực hết sức và huy động mọi nguồn lực có thể để bảo vệ người dân và của cải của họ".

Những người tham gia đội ứng cứu khẩn cấp của hạt Covington, bang Mississippi, đã miêu tả trận lốc xoáy trong ngày Chủ nhật Phục sinh là "có sức tàn phá kinh hoàng", đã phá hủy nhà cửa và quật đổ cây cối tại nhiều khu vực.

Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ trước đó đã phát cảnh báo lốc xoáy ở cấp độ cao nhất, với sức gió "mạnh dữ dội" từ 115-165 dặm/giờ.

Thị trưởng thành phố Monroe của bang Louisiana, nơi có khoảng 50.000 người sinh sống, cho biết chỉ tính riêng tại thành phố này đã có "ít nhất 200-300 ngôi nhà bị tàn phá" trong trận lốc xoáy.

Khu vực miền Đông bang Texas cũng đã báo cáo về những cơn lốc xoáy trong ngày 12/4 vừa qua, theo CNN.

Trong khi đó, nước Mỹ vốn đang phải oằn mình chống đỡ sự tấn công của đại dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19). Với tổng số ca nhiễm đã lên đến hơn 560.000 và tổng số ca tử vong tăng lên hơn 22.000 trường hợp tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ là quốc gia bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, chính quyền bang Mississippi đã sắp xếp nơi tạm cư cho những người bị mất nhà cửa (hoặc nhà cửa bị tàn phá nặng nề) sau trận lốc xoáy, đồng thời vẫn phải chú ý đảm bảo các điều kiện về giãn cách xã hội và vệ sinh cá nhân.

Các quan chức Mississippi cho biết họ đã bố trí nước rửa tay và yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi tạm cư nhằm ngăn dịch bệnh lây lan tại nơi tập trung đông người.

Một số hình ảnh được người dân địa phương và các phóng viên ghi lại tại hiện trường sau trận lốc xoáy kinh hoàng (Nguồn: Twitter, CNN):

Cảnh tượng sau trận lốc xoáy kinh hoàng

Nơi tạm cư cho những người bị mất nhà cửa sau khi trận lốc xoáy càn quét

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại