COVID-19: Phát ngôn viên Điện Kremlin tiết lộ điều Tổng thống Putin "tiếc nuối" khi phải tự cách ly

Hồng Anh |

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, mặc dù Tổng thống Putin tự cách ly và làm việc tại nhà, nhưng khối lượng công việc của ông không hề giảm mà thậm chí còn căng thẳng hơn trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin rất tiếc vì không thể tiếp xúc hay giao tiếp trực tiếp với mọi người do các lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) lây lan, nhưng lịch trình làm việc của ông trong những ngày gần đây lại trở nên bận rộn và căng thẳng hơn do dịch bệnh, phát ngôn viên Điện Kremlin tiết lộ.

Cụ thể, trong chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" được phát sóng trên đài truyền hình Rossiya-1, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết:

"Tôi tin là tổng thống rất tiếc nuối những điều này. Được giao tiếp với mọi người là ưu tiên tuyệt đối trong công việc thường ngày của Tổng thống. Từ những câu chuyện với mọi người, ông [Putin] có thể kiểm tra và thấu hiểu được tình hình thực tế".

Mặc dù vậy, theo lời ông Peskov, việc thiếu vắng thói quen giao tiếp trực tiếp như thường lệ không hề ảnh hưởng tới cường độ làm việc của Tổng thống Putin, mà ngược lại ông còn làm việc "căng thẳng hơn ngày thường".

Ông Peskov cho biết Điện Kremlin đã lưu ý về những bình luận liên quan tới chuyến thăm bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện tuyến đầu Kommunarka của Tổng thống Putin, nơi có một bác sĩ đã nhiễm bệnh, nhưng chuyến thăm này là một lịch trình cần thiết.

"Ông Putin tin rằng việc đảm bảo toàn bộ hệ thống đang hoạt động đúng cách trong giai đoạn khủng hoảng là điều cần thiết. Đây không phải là một hành động liều lĩnh hay mạo hiểm, đây là điều mà một nhà lãnh đạo cần tận mắt chứng kiến.

Chúng ta không thể tưởng tượng ra bức tranh toàn diện thông qua một báo cáo, và nó cũng không thể đem lại cảm giác trấn an cho những người đang ở trong tình trạng khó khăn", ông Peskov cho biết, đồng thời khẳng định rằng Tổng thống Putin luôn "thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa" trong mỗi chuyến thăm.

Sau khi có thông tin về bác sĩ từng tiếp xúc với Tổng thống Putin nhiễm COVID-19, nhà lãnh đạo Nga đã quyết định tự cách ly tại nhà, trong khi vẫn điều hành công việc theo hình thức họp trực tuyến, và thường xuyên làm xét nghiệm. Những người tiếp xúc gần với Tổng thống Putin cũng được xét nghiệm.

Nhân vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhắc đến tình trạng của nước Anh trong những ngày gần đây, khi Thủ tướng Anh Boris Johnson phải nhập viện để điều trị COVID-19 và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phải tạm điều hành chính phủ thay ông.

"Tổng thống Putin sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. [...] Ông ấy luôn hoàn thành trọng trách của một nguyên thủ quốc gia một cách thận trọng, thấu đáo và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết. Nhưng ông Putin cũng không bao giờ từ chối việc đích thân chứng kiến những điều đang xảy ra" - ông Peskov kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại