Ngàn năm có một: 4 giải VĐQG lớn nhất châu Âu cùng tìm ra nhà vô địch từ… lượt đi?

Nhật Oanh (Theo AS) |

Sở hữu điểm số cách biệt và thi đấu với phong độ cao liên tục, những "ông kẹ" tại 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu dưới đây đã bỏ xa các đối thủ còn lại trên cuộc đua giành chức vô địch.

Mùa giải 2017/18 mới trôi qua được nửa chặng đường. Trước mắt vẫn còn hàng loạt trận đấu, những cuộc chiến tranh điểm cùng không ít bất ngờ đan xen nhiều màn rượt đuổi.

Tuy nhiên, những diễn biến trên sẽ trở nên kém hấp dẫn ở 4/5 giải VĐQG hàng đầu lục địa già. Bởi lẽ với số điểm cao ngất ngưởng, các CLB hiện xếp nhất bảng tại Premier League, La Liga, Bundesliga và Ligue 1 đã hoàn toàn tách biệt với phần còn lại.

Ngàn năm có một: 4 giải VĐQG lớn nhất châu Âu cùng tìm ra nhà vô địch từ… lượt đi? - Ảnh 1.

Man City đang bỏ cách đội xếp thứ 2 tới 13 điểm khi mùa giải mới trôi qua được 1 nửa chặng đường.

Ngay trước thềm Giáng sinh, Manchester City, Barcelona, Bayern Munich và PSG đã thi đấu xuất sắc, hạ gục hầu hết đối thủ cản chân và xây vững thành trì của nhà vô địch.

Tại Tây Ban Nha, chiến thắng tuyệt đối trong trận El Clasico đã mang về cho thầy trò HLV Valverde 3 điểm trọn vẹn. Barca hiện sở hữu 45 điểm sau 17 vòng đấu. Messi và các đồng đội có quyền an tâm về vị thế hiện tại bởi khoảng cách giữa Barcelona và đội nhì bảng (Atletico) đã kéo dài ra 9 điểm sau khi nửa đỏ thành Madrid thất bại trước Espanyol hồi cuối tuần.

Ngàn năm có một: 4 giải VĐQG lớn nhất châu Âu cùng tìm ra nhà vô địch từ… lượt đi? - Ảnh 2.

Barcelona đang giữ vững thành tích bất bại tại La Liga mùa này.

9 điểm cũng là cách biệt giữa PSG và hai đội bóng bám sau là Monaco và Lyon. Qua 19 vòng đấu, các chiến binh tinh nhuệ đã mang về cho gã nhà giàu nước Pháp 50 điểm với 16 trận thắng, 2 trận hòa và duy nhất 1 trận thua. Thi đấu bùng nổ trên mọi đấu trường với bộ 3 súng thần công Mbappe - Neymar - Cavani, PSG hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng hơn ở nửa mùa giải còn lại. Chính vì lẽ đó, khả năng bắt kịp ngôi đầu của những “ông lớn” khác tại Ligue 1 cũng trở nên eo hẹp hơn.

Ngàn năm có một: 4 giải VĐQG lớn nhất châu Âu cùng tìm ra nhà vô địch từ… lượt đi? - Ảnh 3.

Bộ ba MNC đang làm mưa làm gió tại mọi đấu trường.

Tại Đức, câu chuyện điểm số còn đáng chú ý hơn khi Bayern Munich cách đội nhì bảng là Schalke 04 tận 11 điểm. Với 41 điểm trong tay, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes có quyền thong thả hơn trên chặng đua tranh chức vô địch.

Giờ đây, tâm điểm giải đấu phần nhiều nhắm vào cuộc cạnh tranh top 4 thuộc về Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig và Monchengladbach. Toàn bộ các đội bóng này đều đang sở hữu 28 điểm.

Ngàn năm có một: 4 giải VĐQG lớn nhất châu Âu cùng tìm ra nhà vô địch từ… lượt đi? - Ảnh 4.

Sau khi thay HLV, Bayern Munich đã nhanh chóng lấy lại phong độ.

Vượt lên tất cả những cái tên đã kể, Man City mới là đội bóng đáng gờm nhất khi sở hữu 55 điểm sau 19 vòng đấu và ngang nhiên cho đại kình địch MU “ngửi khói” với 13 điểm cách biệt. Tại Premier League, Pep Guardiola cùng các học trò chưa từng bị đánh bại ở mùa bóng này và chỉ để hòa một trận duy nhất trước Everton vào tháng 8.

Trong lịch sử giải đấu, các đội bóng từng kết thúc lượt đi ở vị thế bỏ xa đội xếp thứ hai 13 điểm đều giành ngôi vô địch vào cuối mùa. Vì vậy, chuyện “ẵm cúp” đối với Man Xanh giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngàn năm có một: 4 giải VĐQG lớn nhất châu Âu cùng tìm ra nhà vô địch từ… lượt đi? - Ảnh 5.

Manchester City đã có những bước tiến thần tốc tại mùa giải này.

Ở một diễn biến khác, cục diện Serie A trở nên đầy cạnh tranh khi Napoli, Juventus, Inter Milan và AS Roma đều đang sở hữu điểm số xấp xỉ nhau, lần lượt là 45, 44, 40 và 38.

Với những đội dẫn đầu 4 giải đấu còn lại, sự tập trung ở đấu trường quốc nội sẽ giảm đi thay vào đó là những nỗ lực tại Champions League. Nhờ thế, cuộc tìm kiếm nhà vua Châu Âu mùa này cũng sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại