Ngân hàng trung ương Nga nối lại hoạt động mua vàng trong nước

Quốc Thụy |

Theo giới chức phương Tây, Nga có thể dùng vàng để nâng giá trị đồng rúp và lách các lệnh trừng phạt.

Theo Reuters, Ngân hàng trung ương Nga (CBR) hôm thứ Sáu (25/3) cho biết sẽ bắt đầu mua vàng trở lại từ các ngân hàng trong thời gian 28/3 - 30/6/2022. Tuy nhiên giá mua sẽ được cố định ở mức 5.000 rúp (tương đương 52 USD)/gram.

Cơ quan này cho biết việc tiếp tục mua vàng sẽ giúp đảm bảo nguồn cung bền vững và không bị gián đoạn bởi các nhà sản xuất.

Ngân hàng trung ương Nga đã phải tạm dừng việc mua vàng từ các ngân hàng từ ngày 15/3 nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng của người dân tăng lên, sau khi nước này tuyên bố gỡ bỏ thuế VAT đối với người mua vàng. Được biết, thuế VAT trước đó lên tới gần 20%.

Trước đó, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, CBR cũng tuyên bố nối lại hoạt động mua vàng sau 2 năm duy trì dự trữ đi ngang.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã thông báo cấm các giao dịch vàng với Nga. "Công dân Mỹ bị cấm tham gia vào bất cứ giao dịch nào, trong đó có giao dịch vàng, liên quan đến Ngân hàng Trung ương Nga, Quỹ Tài chính Quốc gia Nga hoặc Bộ Tài chính Nga", Bộ Tài chính Mỹ hôm 24/3 cho biết.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, lệnh cấm giao dịch vàng này được thực hiện theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden.

Được biết, Nga đã dành nhiều năm để xây dựng kho dự trữ vàng sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt với Nga về việc sáp nhập bán đảo Crimea. Hiện nước này sở hữu dự trữ vàng lớn thứ năm trên thế giới, với tổng cộng khoảng 2.300 tấn, trị giá tới 140 tỷ USD.

Kho vàng Nga đang bị Mỹ và các đồng minh nhắm mục tiêu trừng phạt do việc bán vàng có thể nâng giá trị đồng rúp, vốn đang lao dốc sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Một cách để có thể làm như vậy là đổi vàng lấy các ngoại hối có tính thanh khoản cao hơn mà không nằm trong lệnh trừng phạt. Cách khác là sử dụng trực tiếp vàng để mua hàng hóa, dịch vụ từ các bên sẵn sàng giao dịch.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 24/3 cho biết nước này đang nhận ra những dấu hiệu cho thấy Nga sử dụng vàng để né tránh các lệnh trừng phạt, thêm rằng London sẽ thực hiện các hành động để đảm bảo Nga không thể bán vàng thỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại