Ngăn chặn kịp thời gần 5 tấn pháo lậu ngày gần tết Mậu Tuất

Quốc Khánh |

Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 418 vụ, 505 đối tượng có hành vi vi phạm về pháo, thu giữ gần 4,9 tấn pháo các loại.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an Nghệ An hôm nay (8/2) cho biết, những ngày gần tết, tình hình buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo lậu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang diễn ra hết sức phức tạp.

Các đối tượng thường sử dụng các biện pháp vận chuyển tinh vi với số lượng lớn.

Trong đợt triển khai kế hoạch về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 418 vụ, 505 đối tượng có hành vi vi phạm về pháo, thu giữ gần 4,9 tấn pháo các loại, tăng 2,2 tấn so với cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, bắt giữ 3 vụ với 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu 20 kg thuốc nổ, 114 kíp nổ, hơn 10 mét dây cháy chậm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu hồi 3 khẩu súng AK, 1 khẩu súng quân dụng K44, 317 khẩu súng tự chế, 91 khẩu súng bắn bi… góp phần phòng ngừa các đối tượng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án cũng như các tai nạn do vũ khí, vật liểu nổ gây ra trong những ngày tết.

Đại tá Lê Khắc Thuyết khẳng định:Chúng tôi đã bắt giữ gần 5 tấn pháo. Nếu lượng pháo này mà không thu giữ được hậu quả nổ pháo sẽ rất lớn và không thể có một cái tết cho nhân dân đón tết vui tươi an toàn lành mạnh và tiết kiệm được.

Bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn về kinh tế. Cháy nổ sẽ rình rập hàng ngày, hàng giờ và rất nguy hiểm. Cho nên chúng tôi sẽ đấu tranh quyết liệt để đảm bảo cho nhân dân có một cái tết vui tươi an toàn và tiết kiệm”.

Trước đó, hôm qua, tổ công tác phối hợp giữa Công an và Hải quan Nghệ An đã bắt giữ xe khách giường nằm Hoàng Tuấn BKS 75B – 00998 chạy tuyến Sài Gòn-Vinh, do Trần Văn Nhân, 40 tuổi, quê xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An, điều khiển, trên xe có 58 bánh pháo do nước ngoài sản xuất tổng trọng lượng gần 1 tạ pháo.

Đối tượng khai chở thuê cho một đối tượng không biết tên và sẽ bàn giao cho một đối tượng cũng không biết tên ở huyện Diễn Châu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại