Ngắm 3 thiết kế nhà ở trên sao hỏa khả thi nhất vừa lọt vào chung kết cuộc thi của NASA

Tiến Thanh |

Đây là 3 thiết kế nhà ở được NASA đánh giá khả thi nhất và có thể sẽ dùng để xây dựng trên Sao Hỏa trong tương lai.

NASA mới đây vừa công bố danh sách những ý tưởng thiết kế nhà ở trên Sao Hỏa xuất sắc nhất lọt vào chung kết. Ba thiết kế chung cuộc đã vượt qua hàng ngàn bài dự thi khác trong cuộc thi 3D-Printed Habitat Challenge của NASA.

Theo CNN, thử thách này bắt đầu từ năm 2015 và đã chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều đội dự thi. Với cấp độ thứ tư trong giai đoạn ba của cuộc thi, 11 đội được yêu cầu phải tạo ra những bộ ảnh dựng hoàn chỉnh bằng phần mềm mô hình hóa và các video ngắn để giải thích về ý tưởng thiết kế. 

Mỗi mô hình đều được đánh giá về bố cục kiến trúc, thẩm mỹ và tính khả thi khi xây dựng và khả năng mở rộng.

Trước đó trong giai đoạn đầu của cuộc thi, các đội chỉ tập trung tạo ảnh dựng kiến trúc và công nghệ cần thiết để chế tạo các bộ phận của ngôi nhà.

Đội SEArch+/Apis Cor tại New York, Mỹ đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất với cấu trúc nhà dạng xoắn độc đáo và được điểm xuyết bằng các lỗ nhỏ để đón ánh sáng tự nhiên.

Ngắm 3 thiết kế nhà ở trên sao hỏa khả thi nhất vừa lọt vào chung kết cuộc thi của NASA - Ảnh 1.

Mẫu thiết kế của đội SEArch+/Apis Cor

Đội á quân là Zoperhous với ý tưởng ngôi nhà dạng mô-đun và vật liệu xây dựng được tạo ra bằng chất liệu in 3D do tàu thăm dò tự động đảm nhiệm.

Ngắm 3 thiết kế nhà ở trên sao hỏa khả thi nhất vừa lọt vào chung kết cuộc thi của NASA - Ảnh 2.

Mẫu thiết kế của đội Zoperhous

Cuối cùng là đội Mars Incubator gồm một nhóm kỹ sư và nghệ sỹ đã tạo ra ý tưởng ngôi nhà có dạng mô-đun với 4 không gian riêng biệt, bao gồm một nơi để trồng cây.

Ngắm 3 thiết kế nhà ở trên sao hỏa khả thi nhất vừa lọt vào chung kết cuộc thi của NASA - Ảnh 3.

Mẫu thiết kế của đội Mars Incubator

Ba đội sẽ cùng chia nhau giải thưởng trị giá lên tới 100 ngàn USD. Trong vòng tiếp theo diễn ra vào tháng 5/2019, ba đội vào chung kết sẽ cùng in các mô hình nhà ở trên Sao Hỏa bằng công nghệ in 3D. Thiết kế cuối cùng xuất sắc nhất sẽ giành khoản tiền thưởng 800 ngàn USD.

Cuộc thi nằm một phần trong sứ mệnh mới nhất của NASA nhằm đưa con người quay trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và lên Sao Hỏa vào năm 2033. Để làm được điều này, NASA đã cùng hợp tác với 9 công ty vũ trụ tư nhân và dành khoản chi lên tới 2,6 tỷ USD cho dự án trong vòng 10 năm tới.

Trước đó vào năm 2017, tổng thống Trump cũng từng ký sắc lệnh mới nhằm định hướng lại chương trình không gian của Mỹ, hướng tới việc đưa con người trở lại Mặt Trăng và tiếp cận Sao Hỏa trong sứ mệnh khám phá của loài người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại