Đọc vị tính cách và sức khỏe qua ngoại hình: Dự đoán khối u ác tính qua đôi mắt

Cẩm Mai |

Bạn có tin rằng, người ta có thể dự đoán nguy cơ mắc khối u ác tính qua đôi mắt không?

Bài viết dưới đây tiếp tục mách các bạn cách đọc vị cá tính và tình trạng sức khỏe của người khác qua ngoại hình. Đọc phần 1, tại đây.

5/ Chiều cao cơ thể liên quan đến khả năng lãnh đạo

Đọc vị tính cách và sức khỏe qua ngoại hình: Dự đoán khối u ác tính qua đôi mắt - Ảnh 1.

Khi gặp người mới, não của bạn sẽ phán đoán chiều cao của người đó, vì bộ não muốn biết khả năng chịu trách nhiệm của người đó. Người cao luôn được nhìn nhận có khả năng lãnh đạo. 

6/ Cấu trúc xương mặt ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất

Đọc vị tính cách và sức khỏe qua ngoại hình: Dự đoán khối u ác tính qua đôi mắt - Ảnh 2.

Các nhà khoa học đã yêu cầu những người tham gia thí nghiệm đánh giá khả năng thể chất của một người đàn ông dựa vào ảnh chụp khuôn mặt hoặc nửa trên của cơ thể.

Đồng thời, người trong ảnh đã được kiểm tra thể chất trước đó. Cuộc thử nghiệm đã chỉ ra chính xác nhất sức mạnh thực sự của đàn ông. Người ta cũng thấy rằng mọi người có xu hướng đánh giá sức mạnh của người khác không dựa vào cơ bắp đôi chân, mà dựa vào chiều rộng của ngực và thể tích bắp tay.

7/ Chiều ngang của khuôn mặt liên quan đến tính hung hãn

Đọc vị tính cách và sức khỏe qua ngoại hình: Dự đoán khối u ác tính qua đôi mắt - Ảnh 3.

Những người tham gia nghiên cứu này được xem bức ảnh người đàn ông có biểu cảm khuôn mặt trung tính trong 1.200 mili giây để đánh giá sự hung hăng. 

Sau đó, nghiên cứu sâu hơn xác nhận kết quả, trong đó những người tham gia xem toàn bộ ảnh chỉ trong 39 mili giây, cho thấy tỷ lệ nhất định của chiều cao và chiều rộng khuôn mặt có thể là một dấu hiệu của sự hung hãn.

Có thể nhận thấy người có chiều ngang mặt lớn hơn thì mức độ kích thích tố sinh dục nam cao hơn. Nghiên cứu này chỉ áp dụng với đàn ông.

8/ Dự đoán nguy cơ bị khối u ác tính qua đôi mắt

Đọc vị tính cách và sức khỏe qua ngoại hình: Dự đoán khối u ác tính qua đôi mắt - Ảnh 5.

Việt hóa ảnh: Cẩm Mai.

Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn, nó còn cho phép dự đoán nguy cơ ung thư. Những người có đôi mắt càng sáng càng có nguy cơ bị ung thư hắc tố do lượng sắc tố bảo vệ mắt thấp. Cần lưu ý rằng nguy cơ ung thư da thì khó có thể dự đoán qua mắt.

Nguồn bài và ảnh: Bright Side

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại