Nga yêu cầu nối lại hệ thống ngân hàng quốc tế để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Xuân Hùng |

Hãng thông tấn TASS ngày 12/11 đưa tin, các bên vẫn chưa thống nhất được điều khoản gia hạn thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, trong khi phía Nga yêu cầu việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này không bị cản trở đến các thị trường thế giới.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Nguồn tin dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Vershinin cho biết, các cuộc đàm phán với các quan chức Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ hôm 11/11 rất hữu ích và chi tiết nhưng việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine vẫn chưa được giải quyết. Ông cũng cho biết sẽ không có tiến triển nào, trừ khi một ngân hàng nhà nước Nga tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp được kết nối lại với hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế (SWIFT). Các ngân hàng của Nga đã bị cắt khỏi hệ thống này do lệnh trừng phạt của các nước phương Tây.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra tuyên bố cho biết các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine và "bình thường hóa" xuất khẩu nông sản của Nga là phần không thể thiếu trong gói các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Trong cuộc đàm phán với Liên Hợp Quốc vừa qua, Moscow cũng khẳng định, sự tiếp cận không bị cản trở của thực phẩm và phân bón của Nga vào các thị trường thế giới sẽ giúp ổn định giá cả. Hai bên cũng thống nhất, việc khôi phục quyền truy cập vào hệ thống thanh toán quốc tế đối với ngân hàng của Nga là rất quan trọng, nếu không rất khó để tiến lên phía trước.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/7, đến nay đã xuất khẩu khoảng 10 triệu tấn ngũ cốc và các loại thực phẩm khác của Ukraine, giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tuy nhiên phía Nga cáo buộc phương Tây cắt giảm khả năng tiếp cận tài chính, bảo hiểm và thủ tục tại các bến cảng đối với ngũ cốc và phân bón của nước này, mặc dù các mặt hàng trên không thuộc diện trừng phạt./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại