Ông Medvedev: Nga vẫn chưa dùng hết vũ khí

BÌNH AN |

"Nga vẫn chưa sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình" - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận về các loại vũ khí sử dụng trong chiến sự ở Ukraine.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: TASS

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Tass, ngày 12-11, ông Dmitry Medvedev - phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là cựu tổng thống, cựu thủ tướng Nga - đã có những bình luận về các loại vũ khí đang được Nga sử dụng trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

"Vì nhiều lý do mà những người hiểu chuyện có thể thấy rõ được, Nga vẫn chưa sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình. Nga cũng chưa tấn công mọi mục tiêu có thể của đối phương ở nhiều nơi" - ông Medvedev nói.

Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Nga đưa ra những bình luận về kho vũ khí của nước này trong lúc chiến sự Ukraine tiếp diễn.

Hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ám chỉ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ đất nước khi tuyên bố sẽ "sử dụng tất cả phương tiện sẵn có để chống lại mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của mình".

Tuyên bố của ông Putin đã gây phản ứng mạnh từ Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các nước đồng minh của Mỹ. Cáo buộc Nga "vô trách nhiệm" khi phát cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Biden nói chiến tranh hạt nhân sẽ là cuộc chiến không mang tới thắng lợi và không bao giờ được phép bắt đầu.

Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), hiện nay Nga có tổng cộng 5.977 đầu đạn hạt nhân, nhiều nhất trên thế giới. Trong số này có khoảng 1.500 đầu đạn không còn biên chế sử dụng.

Cũng trong tuyên bố ngày 12-11, ông Medvedev cho biết Nga đang xây dựng một trật tự thế giới bình đẳng cho tương lai và đang một mình "đấu" với phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại