Nga yêu cầu Mỹ xin lỗi vì phát biểu "không thể chấp nhận được"

Duy Tiến |

Nga muốn một lời xin lỗi từ Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có những phát biểu chỉ trích người đồng cấp Nga, ông Konstantin Kosachev, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga, cho biết ngày 18/3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây có những bình luận gay gắt về người đồng cấp Nga. Ảnh minh họa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây có những bình luận gay gắt về người đồng cấp Nga. Ảnh minh họa.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phát biểu gây tranh cãi, chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và nghi án nhân vật đối lập tại Nga bị đầu độc. Nga liên tục bác bỏ những cáo buộc này.

Trong một diễn biến leo thang, Đại sứ Nga tại Mỹ đã được triệu hồi về Moscow để tham vấn cùng các quan chức cấp cao của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến mối quan hệ với Mỹ.

Konstantin Kosachev, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga, cho biết, phát biểu của Tổng thống Mỹ là không thể chấp nhận được và chắc chắn sẽ làm xấu đi mối quan hệ vốn đã tồi tệ và chấm dứt mọi hy vọng ở Moscow về sự thay đổi chính sách của Mỹ dưới chính quyền mới.

Ông Kosachev cho rằng "lời đánh giá như vậy không nên xuất phát từ một quan chức cấp cao như vậy" và rằng "phát biểu kiểu này không thể chấp nhận được trong bất kỳ thời điểm nào", đặc biệt là khi đây lại là giai đoạn quan trọng trong mối quan hệ Nga-Mỹ.

Ông Kosachev cho biết việc Moscow triệu hồi đại sứ là bước đi hợp lý duy nhất cần thực hiện trong tình huống này. Quan chức này cho biết thêm, nếu như không có lời giải thích hay xin lỗi nào từ phía Mỹ, việc "triệu hồi đại sứ" sẽ không phải là động thái cuối cùng mà Moscow đưa ra.

Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về các phát biểu của ông Biden. Artur Chilingarov, một nhà lập pháp tại Duma quốc gia Nga, đã kêu gọi "phản ứng cứng rắn" từ Moscow.

Mối quan hệ của Nga với phương Tây, vốn không tốt đẹp kể từ thời Chiến tranh Lạnh lại thêm tồi tệ vào năm 2014, đã chịu áp lực mới liên quan đến việc Nga bắt giam thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny.

Nga đã bác bỏ lời kêu gọi trả tự do cho Navalny từ phương Tây, coi đó là sự can thiệp không thể chấp nhận được vào các vấn đề nội bộ.

Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, sau báo cáo dài 15 trang của cộng đồng tình báo cho rằng Nga có liên quan đến hành động can thiệp bầu cử năm 2020 tại Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại