Bloomberg: Nga vẫn sẽ kiếm bộn từ dầu khí - Sẵn sàng bán rẻ cho "các quốc gia thân thiện"!

Hồng Anh |

Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov mới đây đã tuyên bố rằng Moskva sẵn sàng bán dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ cho "các quốc gia thân thiện" với "bất kỳ mức giá nào".

Business Insider đưa tin, dẫn nguồn bài đăng hôm 13/4 trên báo Izvestia (Nga) cho biết mới đây Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov đã tuyên bố rằng Moskva sẵn sàng bán dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ cho "các quốc gia thân thiện" với "bất kỳ mức giá nào".

Theo đó, trả lời truyền thông hôm 13/4, Bộ trưởng Shulginov cho hay về nguyên tắc, giá bán dầu thô có thể dao động từ 80 đến 150 USD/thùng, nhưng nước này đang ưu tiên tập trung hơn vào việc đảm bảo ngành công nghiệp dầu mỏ tiếp tục hoạt động.

Giá dầu thô Brent trên thị trường quốc tế tăng lên gần 140 USD/thùng trong tháng trước và sau đó đã giảm xuống mức khoảng hơn 100 USD/thùng tính đến ngày 13/4.

Ông Shulginov không nêu đích danh "quốc gia thân thiện" nào, nhưng Ấn Độ và Trung Quốc là những quốc gia đã mua dầu giá rẻ của Nga.

Theo Reuters, Ấn Độ đã mua ít nhất 13 triệu thùng dầu của Nga kể từ sau sự kiện tháng 2. Con số này đã gần đạt đến ngưỡng 16 triệu thùng mà nước này mua từ Nga trong cả năm 2021.

Trung Quốc cũng là một khách hàng tiếp tục mua dầu Nga. Theo Reuters, trong khi các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã tạm dừng phê duyệt các đơn đặt hàng mới, thì họ vẫn tiếp tục tôn trọng các hợp đồng hiện có.

Ngay đến EU vẫn đang phải trả tiền mua khí đốt Nga. Khối này nhập khẩu đến 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên và 27% nhu cầu dầu thô từ Nga. Mặc dù EU đang tìm cách thoát phụ thuộc vào năng lượng Nga, nhưng ở thời điểm hiện tại thì họ vẫn là một khách hàng lớn.

Theo dự báo tháng 4 của Bloomberg, trong bối cảnh bị trừng phạt, Nga - trên cương vị là một cường quốc năng lượng - vẫn sẽ thu về gần 321 tỷ USD từ xuất khẩu năng lượng trong năm 2022, tăng 36% so với năm 2021.

Chính phủ Nga dự kiến ​​sẽ thu được khoảng 9,6 tỷ USD từ việc bán năng lượng trong tháng 4, theo ước tính của Bộ Tài chính nước này. Con số này đã vượt những dự đoán ban đầu của Nga - chủ yếu là do giá dầu thô và giá khí đốt tự nhiên tăng vọt.

Mặc dù vậy, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo rằng nền kinh tế Nga dự kiến sẽ giảm 11,2%. Doanh thu từ dầu khí trong tháng 3 của nước này cũng thấp hơn 38% so với dự báo của Bộ Tài chính Nga vào ngày 3/3, theo dữ liệu chính thức được Bộ này công bố hôm 12/4./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại