Nga-Ukraine xung đột: Nhật Bản trực tiếp chịu ảnh hưởng, nhanh chóng tìm nước thay thế

Hữu Hiển |

Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục nóng lên, đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất của nhiều công ty Nhật Bản.

Tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhiều công ty Nhật Bản. Trong số đó, hoạt động sản xuất của nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô tại Ukraine bị ảnh hưởng trực tiếp, nguồn cung phụ tùng liên quan bị gián đoạn, nhiều công ty phải tìm kiếm địa điểm sản xuất khác; việc nhập khẩu nguyên liệu bán dẫn cũng gặp khó khăn.

Kênh tài chính CCTV2 của Trung Quốc ngày 25/2 đưa tin, nhà máy sản xuất của Sumitomo Electric Industries - hãng sản xuất dây cáp điện lớn nhất của Nhật Bản - ở miền tây Ukraine sẽ đóng cửa kể từ ngày hôm đó. Đại diện công ty cho biết, hiện giờ chưa thể dự đoán khi nào nhà máy sẽ hoạt động trở lại.

Nga-Ukraine xung đột: Nhật Bản trực tiếp chịu ảnh hưởng, nhanh chóng tìm nước thay thế - Ảnh 1.

Kênh tài chính CCTV2 của Trung Quốc đưa tin về việc nhà máy Sumitomo Electric Industries tại Ukraine đóng cửa từ ngày 25/2. Ảnh chụp màn hình

Được biết, Sumitomo Electric Industries đang xem xét chuyển dây chuyền sản xuất sang các nước khác. Đại diện công ty không tiết lộ sản lượng là bao nhiêu và liệu có thể bù đắp cho lượng sản xuất thiếu hụt do tình trạng ngừng hoạt động hiện tại hay không.

Điều tương tự cũng xảy ra với Fuji. Công ty này cho biết đến ngày 28/2 sẽ ngừng hoạt động các nhà máy liên quan ở Ukraine và hiện đang xem xét việc chuyển hoạt động sản xuất sang các nhà máy ở các nước khác.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, tình hình hiện tại có khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dây cáp điện trên ô tô. Chẳng hạn như Toyota, Honda, Nissan và một số nhà sản ô tô khác sẽ bị ảnh hưởng.

Về chất bán dẫn, nguyên liệu thô của Nga chiếm thị phần cao tại Nhật Bản. Do ảnh hưởng bởi tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine, giá nguyên liệu bán dẫn dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng và nguồn cung sẽ trở nên khan hiếm.

Nga-Ukraine xung đột: Nhật Bản trực tiếp chịu ảnh hưởng, nhanh chóng tìm nước thay thế - Ảnh 2.

Trong số đó, nhà sản xuất chip bán dẫn lớn của Nhật Bản Kioxia cho biết, họ đang xem xét các phương án sản xuất thay thế khác để đảm bảo rằng hoạt động sản xuất sẽ không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, vào ngày 25/2, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng, các công ty Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi tình hình ở Nga và Ukraine sẽ được hỗ trợ và một cơ chế tham vấn sẽ được thiết lập để nhanh chóng chi trả các quyền lợi bảo hiểm cho các công ty bị ảnh hưởng.

Mặt khác, có thông tin cho rằng, tình hình giữa Nga và Ukraine có khả năng tác động đến ngành sữa của Nhật Bản. Thức ăn chính cho bò sữa Nhật Bản là ngô và các sản phẩm liên quan, trong đó 90% được nhập khẩu từ nước ngoài. Từ năm ngoái, do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh nên giá ngô nhập khẩu đã tăng 30% so với cùng kỳ.

Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu ngô lớn trên thế giới. Căng thẳng giữa hai nước sẽ khiến ngành chăn nuôi gia súc của Nhật Bản càng thêm khó khăn. Những nông dân chăn nuôi bò sữa tại nước này đang lo rằng chi phí chăn nuôi sẽ tăng cao hơn nữa, điều này được cho là sẽ dẫn đến một đợt tăng giá sản phẩm sữa tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại