Nga tuyên bố đáp trả việc Mỹ từ chối cấp visa cho các nhà báo tháp tùng Ngoại trưởng Lavrov

Bình Giang |

Ngày 23/4, Nga nói rằng Mỹ từ chối cấp visa cho các nhà báo muốn đưa tin chuyến đi của Ngoại trưởng Sergey Lavrov đến New York. Ông Lavrov gợi ý rằng Mátxcơva sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Nga tuyên bố đáp trả việc Mỹ từ chối cấp visa cho các nhà báo tháp tùng Ngoại trưởng Lavrov - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AP)

Đến nay chưa có bình luận nào từ Bộ Ngoại giao Mỹ về chuyện từ chối cấp visa. Các nhà báo Nga muốn đưa tin về việc ông Lavrov đến Liên Hợp Quốc để đánh dấu sự kiện Nga làm chủ tịch Hội đồng Bảo an.

“Một đất nước tự cho mình là quốc gia mạnh nhất, thông minh nhất, tự do và công bằng nhất lại làm điều ngu ngốc khi thể hiện những gì họ bảo đảm về tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin thực sự như thế nào”, ông Lavrov nói trước khi rời Mátxcơva ngày 23/4.

“Hãy chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không tha thứ”, ông nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng tuyên bố: “Tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ tìm cách đáp trả, để người Mỹ sẽ ghi nhớ trong một thời gian dài rằng chớ nên làm điều này”.

Mâu thuẫn giữa hai bên đang leo thang vì việc nhà báo Evan Gershkovich của Wall Street Journal bị bắt ở Nga với cáo buộc do thám. Mỹ cho rằng đây là việc bắt giữ trái phép.

Nhiều nhà báo phương Tây thường trú tại Mátxcơva rời đi sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Nga hiện yêu cầu các phóng viên nước ngoài phải gia hạn visa và giấy phép 3 tháng một lần, trước đây là mỗi năm một lần.

Theo AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại