Nga tuyên bố đã tiêu diệt hơn 250 "lính đánh thuê" ở Ukraine

Trung Hiếu |

Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã tiến hành thành công một vụ tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ của các chiến binh nước ngoài ở miền Nam Ukraine. Nga coi các chiến binh này là "lính đánh thuê".

Quân nhân Ukraine và ngoại binh. Ảnh: Getty.

Quân nhân Ukraine và ngoại binh. Ảnh: Getty.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/8, họ cũng đã phá hủy hơn 20 đơn vị thiết bị quân sự trong cuộc tấn công đó.

Trên mạng xã hội Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân nước này đã tấn công một điểm triển khai tạm thời các "lính lê dương" Ukraine gần thành phố Nikolaev, sử dụng vũ khí chính xác cao. Kết quả, 250 "lính đánh thuê nước ngoài" đã bị tiêu diệt.

Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố đã vô hiệu hóa 500 chiến binh dân tộc chủ nghĩa ở vùng Kharkov thông qua các đòn tấn công chính xác cao.

Moscow liên tục cảnh báo rằng họ sẽ không coi "lính đánh thuê nước ngoài" ở Ukraine là lực lượng chiến đấu theo định nghĩa của Công ước Geneva và khẳng định "điều tốt đẹp nhất đợi chờ những đối tượng này là nếu bị bắt sống, họ sẽ bị đưa ra xét xử và nhận mức án tù tối đa"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại