Nga tuyên bố bắn hạ bom dẫn đường Hammer

Quỳnh Như |

Nga tuyên bố bắn hạ bom dẫn đường Hammer được Pháp cung cấp cho Ukraine. Đây là lần thứ hai quân đội Nga vô hiệu hóa loại bom này.

"Trong vòng 24 giờ qua, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 6 tên lửa từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, cũng như một quả bom dẫn đường AASM Hammer do Pháp sản xuất", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga tuyên bố bắn hạ bom dẫn đường Hammer- Ảnh 1.

Theo bộ này, trong ngày 7/3, 123 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy ở các khu vực Kharkov, Luhansk, Donetsk, Zaporozhye và Kherson. Ngoài ra, lực lượng không quân, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị quân sự Ukraine ở 109 khu vực.

Thống kê từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, Ukraine đã mất 576 máy bay quân sự, 267 máy bay trực thăng, 14.563 máy bay không người lái, 482 hệ thống tên lửa phòng không, 15.388 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.234 hệ thống tên lửa phóng loạt, 8.314 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 19.461 xe quân sự đặc biệt.

AASM Hammer (hay còn gọi là A2SM) là sự kết hợp giữa bom và tên lửa, nhưng về mặt kỹ thuật, nó là một loại bom thông thường với bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm xa và độ chính xác khi tấn công.

AASM Hammer có trọng lượng từ 125 kg đến 1.000 kg. Có 3 loại đầu dẫn cho Hammer, bao gồm: SBU-38 ; SBU-54 ; SBU-64.

Tầm xa được công bố của quả bom là hơn 70 km. Đây là thông số quan trọng vì nó cho phép thả vũ khí tầm xa từ khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ và trần bay của máy bay mang quả bom trong quá trình phóng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bom có thể phát nổ trên không mà không cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại