Nga tung hơn 2 vạn quân quyết chiếm thành trì sống còn của Ukraine, gây sức ép trên khắp tiền tuyến

Thùy Dung |

Quân đội Nga đang tạo áp lực lên lực lượng Ukraine vốn đang suy yếu trên khắp tiền tuyến để giành thêm ưu thế.

Nga tung hơn 20.000 quân để chiếm Chasiv Yar, nhắm tới Kharkiv

Sau khi có được thành trì Avdiivka, quân đội Nga đang tập trung vào Chasiv Yar, thành trì sống còn mà Kiev đang cố gắng phòng thủ, nơi được coi là một trong những khu vực giao tranh nóng nhất miền Đông Ukraine hiện tại. 

Reuters dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, Nga đã triển khai một lực lượng từ 20.000-25.000 binh lính để tấn công vào Chasiv Yar và các ngôi làng lân cận. Nguồn tin của Reuters đánh giá, tình hình ở khu vực này rất khó khăn.

Hiện nay, Ukraine đang có toàn quyền kiểm soát Chasiv Yar, thị trấn nằm trên điểm cao chiến lược của vùng Donetsk. Nếu Nga có được quyền kiểm soát thị trấn này, thì đây sẽ là cơ hội giúp Moscow mở đường, tiến về phía Sloviansk và Kramatorsk, những thành phố quan trọng thuộc khu vực do Kiev kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Chuyên gia quân sự Ukraine Oleh Zhdanov cho rằng, Ukraine không có đủ hỏa lực để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Ông nói: “Họ cam kết sẽ có một tuyến phòng thủ cách Avdiivka 10 km để quân đội của chúng tôi có thể tiến vào và đào thêm chiến hào, nhưng không có gì ở đó cả”.

Chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko giải thích về "vùng sạch" (sanitary zone) như sau: "Cơ bản thì khu vực đó vẫn là lãnh thổ của Ukraine, nhưng hoặc quân đội Nga sẽ có mặt ở đó, hoặc Nga sẽ thực hiện các cuộc tấn công để đảm bảo không có hạ tầng quân sự nào của Ukraine hiện diện ở đó. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của việc thiết lập khu vực này là để bảo đảm các thành phố, thị trấn của Nga không bị ném bom, người dân Nga không bị thiệt mạng".

Sau khi tái đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử hồi tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ thiết lập một “vùng sạch” (santiary zone) để bảo vệ các khu vực biên giới của Nga khỏi các cuộc pháo kích và tấn công của Ukraine.

Ông Putin không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào, nhưng các blogger quân sự và nhà phân tích an ninh Nga đánh giá rằng, với việc tiến công chậm chạp khắp khu vực Donetsk, có thể Moscow cũng đang tìm cách giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv, nơi Nga đã nỗ lực nhưng không thành công trong những ngày đầu xung đột.

Nga tung hơn 2 vạn quân quyết chiếm thành trì sống còn của Ukraine, gây sức ép trên khắp tiền tuyến- Ảnh 1.

Một binh lính Nga bắn tên lửa chống tăng nhằm vào lực lượng Ukraine. Hình ảnh được ghi lại trong 1 đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hồi tháng 3/2024. Ảnh: AP, BQP Nga

Một dấu hiệu cho thấy Nga có thể sắp nhắm tới thành phố 1,1 triệu dân Kharkiv là họ đã tăng cường tấn công vào các nhà máy điện trong khu vực, gây thiệt hại đáng kể và gây mất điện diện rộng.

Theo nhận định của Zhdanov, Ukraine không có đủ năng lực phòng không để bảo vệ Kharkiv cùng các thành phố khác, và các cuộc tấn công liên tục của Nga là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm “bóp nghẹt” thành phố này bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng, buộc người dân phải rời đi.

Trung tướng đã về hưu Andrei Gurulev, hiện là thành viên ủy ban quốc phòng của Hạ viện Nga, thừa nhận rằng việc chiếm quyền kiểm soát Kharkiv là một thách thức lớn và ông dự đoán quân đội sẽ cố gắng bao vây thành phố này.

"Nó có thể bị bao vây và phong tỏa", ông Gurulev cho biết thêm rằng việc chiếm Kharkiv sẽ mở đường cho Nga tiến sâu vào Ukraine nhưng sẽ cần thêm nhiều binh lính.

Nga tăng cường sức ép với Ukraine

Quân đội Nga đang tạo áp lực lên lực lượng Ukraine vốn đang suy yếu trên khắp tiền tuyến để giành thêm ưu thế vào mùa hè, khi những cánh đồng lầy lội trở nên khô cạn, tạo điều kiện cho phép xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị hạng nặng khác tiến tới các vị trí then chốt trên khắp chiến trường.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba và Nga ngày càng sử dụng nhiều bom dẫn đường bằng vệ tinh để tấn công lực lượng Ukraine đang trong tình trạng bị bao vây, thiếu quân tiếp viện và đạn dược. Loại vũ khí này có thể được triển khai bằng máy bay từ một khoảng cách an toàn. 

Mặc dù Moscow có lợi thế về hoả lực và nhân lực, một cuộc tấn công diện rộng sẽ rất rủi ro và - theo như các chuyên gia quân sự Nga nhận định là - không cần thiết khi mà Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công nhỏ hơn trên khắp chiến tuyến để làm tiêu hao thêm lực lượng Ukraine.

Cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái đã thất bại khi các đơn vị tiến công của Ukraine mắc kẹt trên các bãi mìn rộng lớn của Nga, bị tấn công bởi pháo binh và máy bay không người lái. Người Nga không có lý do gì để phạm sai lầm tương tự.

Nga tung hơn 2 vạn quân quyết chiếm thành trì sống còn của Ukraine, gây sức ép trên khắp tiền tuyến- Ảnh 2.

Binh lính Ukraine phóng tên lửa nhằm vào các vị trí của lực lượng Nga ở khu vực tiền tuyến gần Bakmut. Ảnh: AP

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ra lệnh cho lực lượng của mình xây dựng chiến hào, công sự và hầm trú ẩn phía sau chiến tuyến hơn 1.000 km, nhưng các nhà phân tích cho rằng công việc xây dựng diễn ra chậm chạp, khiến cho nhiều khu vực quan trọng không được bảo vệ.

Zhdanov cho rằng: “Nếu các tuyến phòng thủ được chuẩn bị từ trước thì quân đội Ukraine đã không phải rút lui theo cách như vậy. Lẽ ra chúng ta phải đào chiến hào suốt mùa thu và như vậy sẽ cản trở bước tiến của quân đội Nga. Bây giờ mọi thứ đều dễ bị phô ra và điều đó khiến tình hình trở nên rất nguy hiểm”.

Trong một podcast gần đây, Michael Kofman, chuyên gia quân sự, học giả cấp cao của Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế (CEIP) cho biết rằng Kiev đang “khá chậm trong việc cố thủ hiệu quả trên mặt trận” và “tuyến hỗ trợ của Ukraine không tốt”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại