Nga triệu tập các nhà ngoại giao Mỹ để phản đối bình luận của Cố vấn An ninh Sullivan

Minh Hạnh |

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ vào thứ Sáu (26/5) để phản đối nhận xét của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Nga triệu tập các nhà ngoại giao Mỹ để phản đối bình luận của Cố vấn An ninh Sullivan - Ảnh 1.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: Reuters

Nga bày tỏ sự “phản đối mạnh mẽ” đối với điều mà họ coi là “những tuyên bố không thể chấp nhận được” của ông Sullivan. Những phát ngôn này “chứng tỏ rằng tuyên bố trước đây của Mỹ về việc Washington không tán thành bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào lãnh thổ Nga là không trung thực”.

“Các hành động thù địch của Mỹ - quốc gia từ lâu đã trở thành một bên trong cuộc xung đột - đã đẩy quan hệ Mỹ - Nga vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc và nguy hiểm với những hậu quả khó lường”, bộ này cảnh báo. "Đã đến lúc Washington phải biết rằng bất kỳ hình thức gây hấn nào chống lại Nga sẽ tiếp tục bị đáp trả mạnh mẽ nhất có thể.”

Cơ quan ngoại giao Nga không nói rõ Mátxcơva phản đối phát ngôn nào của ông Sullivan. Nhưng trước đó trong một cuộc phỏng vấn với CNN , Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ đã được hỏi liệu Ukraine có cần sở hữu những vũ khí có thể tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea hay không.

Ông trả lời: “Có. Chúng tôi không đặt ra hạn chế đối với việc Ukraine tấn công lãnh thổ của mình trong đường biên giới được quốc tế công nhận. Chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ không cho phép Ukraine tấn công Nga bằng các hệ thống của Mỹ, của phương Tây. Nhưng chúng tôi tin rằng Crimea là của Ukraine.”

Trước đó, bán đảo Crimea đã bỏ phiếu sáp nhập Nga vào năm 2014, nhưng Ukraine và phương Tây không công nhận.

Theo Reuters, RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại