Nga thử nghiệm máy bay chiến đấu không người lái Privet-82

Quỳnh Như (Theo Tass, Sputnik) |

Bộ Quốc phòng Nga đã phê duyệt máy bay không người lái (UAV) tối tân Privet-82 do phòng thiết kế Oko phát triển.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời một quan chức của phòng thiết kế Oko cho biết: "Máy bay không người lái Privet-82 đã vượt qua các bài thử nghiệm chiến đấu do Bộ Quốc phòng đưa ra".

Nga thử nghiệm máy bay chiến đấu không người lái Privet-82 - Ảnh 1.

Cụ thể, máy bay không người lái Privet-82 đã được kiểm tra phạm vi hoạt động và thời gian bay với tải trọng tiêu chuẩn ở khoảng cách 10 km. Trong các cuộc thử nghiệm, UAV hoạt động bình thường, được điều khiển ổn định trong suốt chuyến bay.

UAV Privet-82 cũng chứng tỏ khả năng duy trì các kênh điều khiển và truyền dữ liệu trong điều kiện tác chiến điện tử. Trong tình huống các tín hiệu của hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS) bị vô hiệu hóa ở phạm vi 2,5 km, UAV vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không cần GNSS.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2023, máy bay không người lái Privet-82 cũng đã trải qua các cuộc thử nghiệm trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Tính đến thời điểm hiện tại, 12 máy bay không người lái Privet-82 đã có mặt trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine và hiện đang được chuẩn bị để đưa vào sử dụng chiến đấu.

UAV Privet-82 có phạm vi hoạt động 30 km, có thể tăng tốc lên 140 km/h và mang trọng tải 5,5 kg. UAV được phóng từ máy phóng và triển khai cho các hoạt động tiêu diệt xe bọc thép cũng như khẩu đội pháo của đối phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại