Nga sẽ ngưng hỗ trợ Cộng hòa tự xưng Donbass?

Công Hoan |

Đại diện của Tổng thống Nga đã bình luận về tin đồn này.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí, Thư ký của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng hiện Moscow đang tái phân định viện trợ nhân đạo của Nga dành cho Donbass.

Đại diện của Tổng thống Nga đã nhấn mạnh như vậy khi bình luận về thông tin chính quyền Nga có ý định ngưng giúp đỡ cho các lực lượng ở khu vực Đông Nam Ukraine.

Ông Dmitry Peskov lưu ý rằng việc tái phân định không có nghĩa là Nga sẽ cắt đứt viện trợ. Moscow chỉ là xếp sắp lại trật tự các kế hoạch này.

Trước đó, hàng loạt phương tiện truyền thông loan tin rằng Nga dự định từ bỏ giúp đỡ nhân đạo cho Donbass mà thiên về ủng hộ các dự án tài chính ở Crimea và Kaliningrad.

Việc dành hỗ trợ nhân đạo cho cư dân Donbass được tiến hành từ tháng 8/2014. Trong thời gian này, Bộ Các tình huống khẩn cấp Nga đã kịp thời gửi đến lãnh thổ ở Đông Nam Ukraine khoảng 69.500 tấn hàng hóa nhân đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại