Nga sắp kiểm soát hoàn toàn Mariupol - Hiệp ước hòa bình sắp “hé lộ”?

Đình Nam |

Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng chiến lược Mariupol, miền Đông Ukraine.

Một tòa nhà ở Mariupol bị hư hại sau giao tranh. Ảnh: Reuters

Một tòa nhà ở Mariupol bị hư hại sau giao tranh. Ảnh: Reuters

Đây có thể là một bước tiến quan trọng đặc biệt kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Giữa lúc chiến sự căng thẳng, Tổng thống Ukraine bất ngờ “bật mí” về một Hiệp ước hòa bình “có thể có”.

Từ 6h sáng nay (theo giờ địa phương), tất cả binh sĩ Ukraine đang cố thủ ở nhà máy luyện kim Azovstal tại Mariupol nhận được tối hậu thư từ Nga, yêu cầu hạ vũ khí đầu hàng. Họ có thể rời khỏi khu vực bị Nga bao vây sau đó 4 tiếng, mà không mang theo vũ khí, đạn dược.

Tối hậu thư của Nga được đưa ra khi nước này tuyên bố kiểm soát hầu hết Mariupol, trừ một nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine nêu trên.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận tình hình tại Mariupol là “khó khăn”: “Tình hình ở Mariupol rất khó khăn. Giao tranh đang diễn ra. Quân đội Nga có thêm các sư đoàn tham gia để giành quyền kiểm soát thành phố.”

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thừa nhận, cuộc đàm phán với Nga về tình hình tại Mariupol không có tiến triển. Trên thực tế, các hành lang nhân đạo vẫn được thiết lập để sơ tán dân thường. Nga cũng cho phép một phần hàng hóa nhân đạo tới khu vực này kể từ khi thắt chặt vòng vây.

Giới phân tích quân sự cho rằng, Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược, nằm giữa khu vực ly khai Donbass và bán đảo Crimea. Điều này có ý nghĩa quan trọng về thế trận quân sự, giúp Nga có lợi thế trong việc tiến hành các bước tiếp theo của chiến dịch đặc biệt.

Sau khi rút quân ra xa thủ đô Kiev, Nga tập trung các chiến dịch quân sự bảo vệ khu vực người Ukraine ly khai ở miền Đông. Nhiều lo ngại, trong thời gian tới, khu vực miền Đông Donbass sẽ là điểm nóng chiến sự thay vì trên tất cả các mặt trận trước đây.

Hiện tiến trình đàm phán Nga – Ukraine vẫn đang “khá bế tắc” và chưa đạt đột phá. Nga cho rằng Ukraine đang đi chệch hướng với các cam kết đưa ra. Trong khi Ukraine cho rằng, không thể đối thoại trong khi giao tranh diễn ra.

Tổng thống Ukraine hôm qua (16/4) thừa nhận: “Khi giao tranh kết thúc, chúng ta mới có thể nghĩ đến ngoại giao. Nga muốn giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao, khi vẫn còn giao tranh thì rất khó. Nga muốn gây thêm áp lực.?”

Dù đàm phán khó khăn, song hôm qua, Tổng thống Ukraine đã tiết lộ, sau tất cả, có thể có một Hiệp ước hòa bình với Nga. Hiệp ước này có thể bao gồm 2 văn kiện: Một trong đó là sự đảm bảo an ninh đối với Ukraine, văn kiện còn lại liên quan trực tiếp đến quan hệ của Ukraine với Liên bang Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga muốn có một hiệp ước có giải pháp cho mọi vấn đề.

Ông Zelensky cũng nêu tên các quốc gia sẵn sàng cung cấp cho Ukraine sự đảm bảo an ninh như Anh, Mỹ, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như sự đảm bảo riêng từ phía Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, để đạt được một Hiệp ước hòa bình như vậy, Nga và Ukraine cần phải làm nhiều hơn nữa cho tiến trình đối thoại./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại